Tỉnh Đoàn Gia Lai tuyên dương 64 tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2018-2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-1, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch số 22-KH/TĐTN-BTG ngày 5-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022. Tham gia hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV (nhiệm kỳ 2022-2027).

Cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai kế hoạch số 22-KH/TĐTN-BTG ngày 5-2-2018 về tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai. 

Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Phan Lài

Thực hiện kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng chuyên mục “Tin tốt, câu chuyện đẹp”, “Theo dấu chân Bác” trên Trang tin điện tử Tỉnh Đoàn, fanpage Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Gia Lai. Kết quả, Tỉnh Đoàn đã đăng tải, chia sẻ, giới thiệu hơn 1.800 tin tốt, hơn 1.100 câu chuyện, tấm gương người tốt-việc tốt trong thanh thiếu nhi. Từ các tấm gương được giới thiệu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xét chọn, tuyên dương, khen thưởng 64 tập thể, cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp có tính giáo dục cao đối với cộng đồng như: chị Y Byen nhận nuôi 2 thiếu nhi bị bỏ rơi; anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu Nóng tổ chức thường xuyên các chương trình từ thiện, hiến máu, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo; chị Nguyễn Lữ Thu Hồng (giáo viên Trường THCS Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) có ý chí vượt lên nghịch cảnh, khắc phục khó khăn và lan tỏa lối sống tích cực cho giới trẻ…

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đăng tải, chia sẻ hơn 32.600 tin tốt, câu chuyện đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội. Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở đã tuyên dương, khen thưởng gần 500 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực.

Chị Hà Thị Giang Thảo (ở giữa)-Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai giới thiệu, tuyên dương gương người tốt-việc tốt giai đoạn 2018-2022. Ảnh: Phan Lài
Chị Hà Thị Giang Thảo (ở giữa)-Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai giới thiệu, tuyên dương gương người tốt-việc tốt giai đoạn 2018-2022. Ảnh: Phan Lài

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm khi triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời, hội nghị cũng triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến như: tiếp tục triển khai việc giới thiệu, tuyên dương “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai” giai đoạn 2022-2027; hàng tháng, các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc giới thiệu ít nhất 1 câu chuyện về gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; định kỳ tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giai đoạn 2022-2027.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiêu nhi tỉnh Gia Lai” giai đoạn 2018-2022.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.