Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen 3 học sinh có hành động đẹp khi nhặt được của rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-12, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tặng bằng khen gương người tốt-việc tốt tiêu biểu tháng 11-2023 cho các em học sinh có hành động đẹp khi nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Anh Đỗ Duy Nam (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen gương người tốt-việc tốt cho 2 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Trần Hoài
Anh Đỗ Duy Nam (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen gương người tốt-việc tốt cho 2 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Trần Hoài

Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 3 học sinh: Hoàng Bảo Long (lớp 2/1, Trường Tiểu học Bùi Dự, phường Hoa Lư, TP. Pleiku); Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Sinh Phúc (lớp 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa).

Em Hoàng Bảo Long là tấm gương nhặt được của rơi trả lại người đánh mất vào ngày 20-11-2023. Sau khi nhặt được 1 chiếc ví da có chứa giấy tờ và 6.687.000 đồng, em Long đã nhờ mẹ chở lên Công an phường Hoa Lư giao nộp. Qua xác minh, Công an phường Hoa Lư đã trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Duy (tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku).

Anh Đỗ Đức Thanh (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen gương người tốt-việc tốt cho em Hoàng Bảo Long. Ảnh: P.L
Anh Đỗ Đức Thanh (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen gương người tốt-việc tốt cho em Hoàng Bảo Long. Ảnh: P.L

Em Nguyễn Hoàng Anh và em Nguyễn Sinh Phúc cũng có hành động đẹp khi nhặt được số tiền 19 triệu đồng đã đem đến giao nộp cho Công an huyện Krông Pa. Qua xác minh, Công an huyện Krông Pa đã trao trả tài sản cho chị Vũ Thị C (tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa).

Hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của các em học sinh là việc làm tử tế, mang tính nhân văn sâu sắc. Việc tuyên dương gương người tốt-việc tốt của Tỉnh Đoàn Gia Lai nhằm biểu dương những hành động đẹp, mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, ý thức và trách nhiệm với xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.