Thế giới

Tin thế giới sáng 5-3: Mỹ tuyên bố tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỹ tuyên bố tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran; Tàu container thứ tư bị trúng đạn gần eo biển Hormuz; Ukraine tập kích tàu chở khí đốt Nga trên Địa Trung Hải; Mỹ có thể nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% trong tuần này... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-3.

Mỹ tuyên bố tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran

Các quan chức Mỹ cho biết, chiến dịch không kích Iran mới chỉ ở giai đoạn đầu và Mỹ sẽ không kích sâu hơn vào Iran trong thời gian tới.

Lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4-3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết: “Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang đạt được những tiến triển ổn định. Số tên lửa đạn đạo chiến trường mà Iran phóng đi đã giảm 86% so với ngày đầu giao tranh, trong đó riêng 24 giờ qua giảm 23%, và số máy bay không người lái tấn công một chiều của họ đã giảm 73% so với những ngày đầu”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi giờ đây sẽ bắt đầu mở rộng vào sâu trong đất liền, tiến hành các đòn tấn công ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Iran và tạo thêm không gian cơ động cho lực lượng Mỹ”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh sau 5 ngày, chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang ở những ngày “đầu tiên”. Bộ trưởng Hegseth cho biết giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự nhằm giúp không quân Mỹ và Israel giành “quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”, và mục tiêu này được kỳ vọng sẽ hoàn tất trong “chưa đầy một tuần”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời các câu hỏi trong một cuộc họp báo ngày 4-3. Ảnh: Getty

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nêu ra 4 mục tiêu chính của chiến dịch.

Thứ nhất là phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo của chính quyền Iran.

Thứ hai là chấm dứt sự hiện diện hải quân của Iran trong khu vực.

Thứ ba là loại bỏ các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn, những lực lượng bị cáo buộc chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Thứ tư là ngăn chặn Iran tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Bà Leavitt cho biết các kế hoạch của Mỹ tại Iran hiện không bao gồm việc sử dụng lực lượng bộ binh, nhưng cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng này.

Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, hơn 80 người chết

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4-3 cho biết một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka, trong một động thái làm mở rộng đáng kể chiến dịch tấn công lực lượng hải quân Iran của Washington.

Theo giới chức Sri Lanka, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào tàu khu trục IRIS Dena, khi con tàu này đang trên đường trở về Iran từ một cảng ở phía đông Ấn Độ.

Chiến hạm IRIS Dena của Iran bị ngư lôi trên tàu ngầm Mỹ đánh chìm. Video: Bộ Chiến tranh Mỹ/X

Ngoại trưởng Sri Lanka cho biết có khoảng 180 người trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hải quân Sri Lanka đã phát động chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Đến ngày 4-3, 32 người đã được cứu sống và đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố cảng Galle.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tàu IRIS Dena trước đó đã tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương do Ấn Độ tổ chức tại Vịnh Bengal từ ngày 18- 25/2 và đang trên đường quay trở về Iran.

Tàu container thứ tư bị trúng đạn gần eo biển Hormuz

Theo báo cáo của một cơ quan an ninh hàng hải Anh, một tàu container đã bị trúng đạn ngoài khơi bờ biển Oman khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 4-3, trong bối cảnh Iran đang đẩy mạnh chiến dịch trả đũa ở vịnh Ba Tư.

Đây là vụ tấn công thứ tư được báo cáo tại các vùng biển gần eo biển Hormuz, kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

Tên lửa tấn công tàu container trên eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, con tàu đang cách Oman 2 hải lý về phía Bắc và di chuyển về phía Đông qua eo biển Hormuz thì bị trúng một vật thể bay, gây ra hỏa hoạn trong phòng máy.

Cuộc xung đột Mỹ - Israel chống lại Iran đã làm gián đoạn xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông, với việc Iran tấn công các tàu và cơ sở năng lượng ở khu vực.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của Vortexa, số lượng tàu chở dầu thô đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 4 tàu vào ngày 1-3, một ngày sau khi xung đột nổ ra, so với mức trung bình 24 tàu mỗi ngày vào tháng 1-2026.

Ukraine tập kích phá hủy tàu chở khí đốt Nga trên Địa Trung Hải

Theo thông báo của Bộ Giao thông Nga ngày 4-3, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái (UAV) nhằm vào một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga tại khu vực trung tâm Địa Trung Hải, ngoài khơi Malta. Tất cả 30 thuyền viên của con tàu Arctic Metagaz đã được sơ tán.

Bộ trên xác nhận vụ tập kích nhằm vào tàu Arctic Metagaz treo cờ Nga, đang trên hành trình từ Murmansk “với lô hàng được xử lý theo đầy đủ quy định quốc tế” thì bị các xuồng không người lái của Ukraine, xuất phát từ bờ biển Libya, tấn công.

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Nga bị tấn công ngoài khơi Malta. Ảnh: RT

Trong nhiều tháng qua, Kiev tìm cách nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Nga tại Biển Đen và các khu vực khác, trong khi Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành “khủng bố”. Vụ tấn công nhằm vào tàu chở LNG ở Địa Trung Hải được xem là bước leo thang rõ rệt trong chiến dịch nhằm vào vận tải biển Nga.

“Chúng tôi coi sự việc này là hành vi khủng bố quốc tế và cướp biển trên biển, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản của luật hàng hải quốc tế”, Bộ Giao thông Nga tuyên bố.

Mỹ có thể nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% trong tuần này

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 4-3 cho biết mức thuế nhập khẩu toàn cầu 15% do Tổng thống Donald Trump đề xuất có thể sẽ được triển khai trong tuần này, tăng từ mức hiện tại là 10%.

Bộ trưởng Tài chính Scot Bessent. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong chương trình của CNBC, Bộ trưởng Tài chính Scot Bessent dự đoán mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu có thể trở lại mức trước đây vào khoảng tháng 8, sau khi Tòa Tối cao gần đây bác bỏ các mức thuế mà chính quyền Trump từng áp đặt đối với phần lớn các quốc gia.

Từ ngày 24-2, hàng hóa các nước nhập khẩu vào Mỹ đã bắt đầu chịu thuế tạm thời 10%. Theo Bộ trưởng Bessent, mức thuế mới dự kiến sẽ được nâng lên trong tuần này. Tuy nhiên, theo quy định của luật, các mức thuế được áp dụng theo điều 122 chỉ có hiệu lực tối đa 150 ngày, trừ khi được Quốc hội Mỹ gia hạn.

Có thể bạn quan tâm