Tin thế giới sáng 25-8: Loạt cơ sở Ozon của Nga bị UAV Ukraine tập kích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Loạt cơ sở Ozon của Nga bị UAV Ukraine tập kích; Mỹ mở rộng trừng phạt thứ cấp đối với Iran; Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”; Bất ngờ về quy mô làn sóng tấn công đốt phá ở miền Nam Thái Lan... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-8. 

Loạt cơ sở Ozon của Nga bị UAV Ukraine tập kích

Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 4 trung tâm hậu cần của Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga, qua đó mở rộng chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các doanh nghiệp thương mại điện tử Nga.

co-so-cua-hang-ban-le-truc-tuyen-ozon-tai-makhachkala-cong-hoa-dagestan-thuoc-nga-bi-chay-trong-vu-tan-cong.jpg
Cơ sở của hãng bán lẻ trực tuyến Ozon tại Makhachkala, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, bị cháy trong vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Mục tiêu của chiến dịch tấn công mà Ukraine thực hiện được cho là gây thêm sức ép lên nền kinh tế Nga vốn chịu nhiều tác động từ cuộc xung đột kéo dài.

Trong một tuyên bố, Ozon cho biết một trung tâm hậu cần tại Makhachkala, thuộc Cộng hòa Dagestan, đã bốc cháy và phải tạm ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Một đám cháy khác bùng phát tại trung tâm hậu cần của Ozon ở thị trấn Enem, gần thành phố Krasnodar. Trong khi đó, công nhân tại các kho hàng ở Adygeysk, thuộc Cộng hòa Adygea, và Nevinnomyssk, thuộc vùng Stavropol, đã được sơ tán. Ozon cho biết hai cơ sở này không bị hư hại.

Cổ phiếu Ozon giảm gần 30% trên Sàn giao dịch Moscow trong phiên 24-8, trong khi cổ phiếu của AFK Sistema, cổ đông lớn của Ozon, giảm hơn 13%.

Mỹ mở rộng trừng phạt thứ cấp đối với Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 24-8 đã công bố mở rộng phạm vi đe dọa áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức và quốc gia tiếp tục giao dịch với Iran, tập trung vào 5 lĩnh vực gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.

scott-bessent.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong cuộc họp báo công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran chiều 24-8. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các biện pháp mới nằm trong chiến dịch mà chính quyền Tổng thống Donald Trump gọi là “D-Day kinh tế,” nhằm cô lập Iran về tài chính và cắt đứt những nguồn lực giúp Tehran duy trì nền kinh tế trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 6 tháng.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, 5 lĩnh vực trên là những kênh quan trọng được chính quyền Iran sử dụng để duy trì hoạt động kinh tế và né tránh các biện pháp trừng phạt.

Washington đặc biệt chú trọng các mạng lưới tài chính ngầm, giao dịch tài sản kỹ thuật số, vận tải biển và các hoạt động liên quan đến xuất khẩu dầu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng tiếp tục sử dụng vũ lực quân sự chống Iran.

Trong một phát biểu với phóng viên hôm 24-8, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói: “Chúng tôi hoàn toàn không loại trừ khả năng tiến hành các đòn tấn công quân sự tại bất kỳ khu vực nào ở eo biển Hormuz hoặc xung quanh Iran”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đồng thời cho rằng Iran không thể chịu đựng được sức ép kinh tế mà Mỹ đang áp đặt lên nước này.

Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ

Iran cho biết đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động qua eo biển Hormuz.

Danh sách hạn chế gồm các tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC), tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), tàu chở các sản phẩm dầu tinh chế và một số loại tàu khác.

iran-11-1.jpg
Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Một số tàu trong danh sách thuộc sở hữu của ADNOC Logistics and Shipping (ADNOC L&S), công ty con Navig8 Tankers của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cùng hãng vận tải biển quốc gia Bahri của Saudi Arabia.

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư cho biết bất kỳ tàu nào tham gia hoạt động chuyển tải hàng hóa với các tàu trong danh sách đen cũng có thể bị đưa vào danh sách hạn chế.

Bất ngờ về quy mô làn sóng tấn công đốt phá ở miền Nam Thái Lan

Lãnh đạo đảng Prachachat của Thái Lan, ông Tawee Sodsong, nhận định ít nhất 500 người có thể đã được huy động gây ra loạt vụ tấn công phối hợp tại các tỉnh biên giới phía Nam nước này cuối tuần qua, với số địa điểm bị ảnh hưởng thực tế lên tới gần 100.

lien-tiep-xay-ra-cac-vu-tan-cong-phoi-hop-gay-chan-dong-cac-tinh-cuc-nam-thai-lan.jpg
Liên tiếp xảy ra các vụ tấn công phối hợp gây chấn động các tỉnh cực nam Thái Lan. Ảnh: AP

Theo truyền thông Thái Lan ngày 24-8, ông Tawee đưa ra nhận định trên khi tới kiểm tra một cửa hàng 7-Eleven tại Bang Pu, huyện Yaring, tỉnh Pattani. Cửa hàng này bị các đối tượng có vũ trang phóng hỏa trong đêm 22-8, sau khi những người bên trong được yêu cầu rời khỏi hiện trường.

Dẫn số liệu của Bộ Chỉ huy tác chiến an ninh nội địa Thái Lan (ISOC), ông Tawee cho biết ban đầu nhà chức trách ghi nhận 51 địa điểm xảy ra các vụ việc. Tuy nhiên, nếu tính cả những điểm đốt phá và các vụ phá hoại khác, con số thực tế có thể lên tới gần 100.

Lãnh đạo đảng Prachachat ước tính ít nhất 500 người đã được huy động để thực hiện loạt hành động trên.

Ông Tawee cho rằng quy mô này cho thấy đây là hoạt động có tổ chức, với mục tiêu gây thiệt hại cho nền kinh tế và tài sản của người dân, đồng thời tác động đến niềm tin của các nhà đầu tư đối với khu vực miền Nam.

Có thể bạn quan tâm

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

(GLO)- Ngày 9-10, trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại miền nam Panama làm hư hại nhiều công trình và khiến người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà. Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, trong khi cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Ít nhất 27 người bị thương sau trận động đất.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska năm 2025. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 10-10: Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga

(GLO)- Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga; Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine; Động đất 7,7 độ làm rung chuyển Panama, gây cảnh báo sóng thần... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-10. 

Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

(GLO)- Nga tập kích hạ tầng năng lượng khiến Kiev mất điện diện rộng; gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt; tín hiệu điện thoại của cơ phó MH370 được ghi nhận gần Penang; Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ hành quyết tử tù quân đội là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

(GLO)- Ngày 8-10, Cơ quan giám sát y tế công cộng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết gần 5.000 xét nghiệm liên quan đến ca tử vong của nữ nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch ở Siberia không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, đồng thời bác bỏ thông tin có thêm người mắc bệnh.

Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

(GLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột; Ukraine tuyên bố chặn loạt tên lửa và UAV Nga; Houthi tấn công sân bay Aden; Mỹ siết kỷ luật quân nhân tại Okinawa sau vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev và nhiều vùng của Ukraine, sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển, trên không cùng máy bay không người lái (UAV).

null