(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đặc biệt là hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), người dân trong tỉnh Gia Lai đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi một cách kịp thời.
(GLO)- Ngày 3-4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Đức Cơ tổ chức truyền thông tín dụng an toàn cho trên 100 hội viên phụ nữ làng Pnuk (xã Ia Kriêng).
(GLO)- Sáng 26-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông “Tín dụng an toàn cho phụ nữ” tại xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro) thu hút 115 phụ nữ dân tộc thiểu số là các chi hội trưởng, hội viên nòng cốt tham gia.
Cuối năm 2024, tổng dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng trên địa bàn TPHCM đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2023 và tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó tín dụng phục vụ đời sống bao gồm mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng trưởng cao nhất.
Những ngày qua, hàng trăm người dân ở xã Quỳnh Long và một số xã khác thuộc H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) hoang mang khi nhận được tin báo nhóm người đứng ra huy động tiền của họ bằng hình thức cho vay lãi suất cao bất ngờ tuyên bố không còn khả năng trả nợ.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục cảnh báo những chiêu lừa đảo trực tuyến tuy không mới nhưng nhiều người dân vẫn dễ dàng mắc phải.
Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu đường dây cho vay lãi suất từ 1.570% đến 2.190% một năm, nếu quá hạn không trả sẽ cho đăng ảnh cắt ghép khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, bị truy nã… lên mạng xã hội
(GLO)- Sáng 7-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Ia Grai truyền thông tín dụng an toàn, góp phần hạn chế “tín dụng đen” cho 100 Chi hội trưởng, hội viên nòng cốt, phụ nữ dân tộc thiểu số trong huyện.
Ánh và Tùng đã cho hàng chục người dân ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vay "tín dụng đen" với lãi suất từ 3.000-6.000 đồng/triệu đồng/1 ngày tương đương từ 109,5% đến 219%/năm, thu lời bất chính hàng tỉ đồng.
Mấy ngày qua, hàng chục người dân ở H.Yên Thành (Nghệ An) liên tục mang băng rôn đến nhà một chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện này gây sức ép để đòi nợ sau khi họ cho vay nhiều tỉ đồng nhưng đột nhiên người vay tuyên bố không còn khả năng trả nợ.
(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa “tín dụng đen”. Ngoài ra, Hội còn tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận các nguồn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế gia đình.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cùng trú tại huyện Đắk R’lấp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
(GLO)- Chiều 17-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thảo “Bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững” năm 2023.
(GLO)-Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thời gian qua lực lượng Công an toàn tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và đã triệt phá thành công nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
(GLO)- "Tín dụng đen” như bóng ma bủa vây đời sống người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động này tạo nên những bất an trong cộng đồng, kìm hãm sự phát triển, đẩy những gia đình vốn đã khó khăn càng lâm vào cảnh túng quẫn, đường cùng.
Ở đại ngàn Tây Nguyên, nhiều nơi vẫn còn những khoảng tối, nó âm ỉ tàn phá các buôn, làm xác xơ các bản. Đó là rượu, đông con, tín dụng đen, thanh niên đua đòi bắt cha mẹ bán đất mua xe máy xịn… Đáng lo hơn là vấn nạn trên đang trở thành điều hiển nhiên ở các bản làng. Đây là bài toán khó thách thức nhà chức trách từ địa phương tới trung ương. Nếu không hành động sớm, hệ lụy sẽ rất khó lường.
(GLO)- Trước thực trạng “tín dụng đen” diễn biến phức tạp trên địa bàn gây nhiều hệ lụy đến đời sống người dân, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Một ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp cho người dân vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 150%/năm vừa được Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) triệt xóa, bắt giữ 6 người liên quan.
Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Lê Văn Khánh (SN 1991), Nguyễn Văn Thành (SN 1995) và Lê Văn Hoàng (SN 1991) - cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, để điều tra, xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, công ty tài chính thời gian qua góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu vốn tiêu dùng của thị trường, đặc biệt là cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính nhằm cung ứng vốn cho nhóm phân khúc khách hàng dưới chuẩn - thường khó tiếp cận tín dụng ngân hàng.