Cho vay với lãi suất 'cắt cổ' đến 695%/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

2 nhóm đối tượng từ các tỉnh thành khác vào Đắk Nông cho người dân vay lãi suất "cắt cổ", đến 695%/năm.

Sáng 29-12, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Lê Thanh Phong (SN 1984), Nguyễn Văn Giang (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa), Đặng Duy Nam (SN 1989, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang
Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang

Trước đó, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã lập tài khoản chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền trả góp theo ngày.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 8-2024 đến ngày 15-12, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân trên bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng.

2 đối tượng Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
2 đối tượng Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Các đối tượng cho vay từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng với mức lãi suất từ 452%/năm - 695%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 457 triệu đồng.

Tương tự, Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu đã in danh thiếp có nội dung "Cho vay trả góp" rồi phát cho người dân.

Trong vòng hơn 1 tháng qua, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở TP Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng.

Hiện 2 vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa để phối hợp giải quyết.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null