Đắk Nông triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 180%/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cùng trú tại huyện Đắk R’lấp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.T.K (SN 1980), L.T.T.T (SN 1990) và V.T.T.T (SN 1980), cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Một trong các đối tượng tại cơ quan điều tra

Một trong các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 11/2023, H.T.K, L.T.T.T và V.T.T.T đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất từ 108-180%/năm, bằng hình thức cho vay tiền góp hàng ngày, hàng tháng hoặc thu lãi theo tháng.

Bước đầu xác định, H.T.K đã cho vay khoảng trên 30 lượt với số tiền trên 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng và V.T.T.T đã cho vay hơn 20 lượt với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng. Riêng L.T.T.T từ tháng 6/2023 đến nay đã cho vay 5 lượt với tổng số tiền 830 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Ngày 22/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng H.T.K, L.T.T.T và V.T.T.T để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh qua Phòng Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null