Tiêm vắc xin cho trẻ 5-12 tuổi tại TP. Pleiku: Đảm bảo an toàn, phụ huynh đồng thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-4, 22 xã, phường của TP. Pleiku đã triển khai chiến dịch tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong ngày đầu triển khai, thành phố đã tiêm 3.125 liều, công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, đúng quy định, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Phụ huynh đồng thuận
Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố triển khai từ ngày 26 đến 28-4 tại các cơ sở tiêm chủng cố định (trạm y tế), điểm tiêm lưu động và trường học. Quan sát tại điểm tiêm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hội Thương) sáng 26-4, chúng tôi thấy phụ huynh đưa con em đến đúng thời gian quy định. Tất cả đều đồng thuận, ủng hộ việc tiêm vắc xin cho trẻ.
Chị Nguyễn Thị Tuyết (tổ 7, phường Thắng Lợi) chia sẻ: Tôi có 2 con đều trong độ tuổi tiêm chủng. Đợt này, cháu học lớp 5 được tiêm trước, còn cháu học mầm non tiêm đợt sau. “Khi nhà trường thông báo kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ, tôi đồng ý ngay vì thấy cần thiết, giúp trẻ phòng bệnh. Trẻ được tiêm rồi thì gia đình yên tâm hơn khi đi học tập trung. Điểm tiêm chủng tổ chức khám sàng lọc kỹ càng, tư vấn, hướng dẫn cụ thể nên tôi an tâm, không lo lắng gì”-chị Tuyết nói. Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (tổ 1, phường Yên Đổ) cho biết: “Trước khi tiêm, nhà trường đã phát phiếu để phụ huynh ký cam kết. Cô giáo chủ nhiệm cũng dặn dò các em hết sức cụ thể. Bản thân tôi thì hoàn toàn đồng ý tiêm vắc xin để yên tâm khi các cháu đến trường”.
Tại các điểm tiêm, nhân viên y tế khám sàng lọc kỹ càng cho trẻ trước khi tiêm chủng. Ảnh: Như Nguyện
Tại các điểm tiêm, nhân viên y tế khám sàng lọc kỹ càng cho trẻ trước khi tiêm chủng. Ảnh: Như Nguyện
Trong kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt này, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được chọn làm điểm tiêm tập trung của học sinh 3 trường trên địa bàn phường Hội Thương gồm: Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Cù Chính Lan và THCS Nguyễn Huệ. Cô Đồng Thị Thanh Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu-cho biết: “Được sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường Hội Thương, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phân luồng và bố trí các điểm tiêm, thời gian cho các khối để tránh tập trung đông người cùng lúc và đảm bảo sau khi tiêm được theo dõi 30 phút theo quy định. Riêng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đợt này có trên 400 học sinh từ khối lớp 3 đến lớp 5 được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19. Qua tiêm chủng trong ngày đầu, sức khỏe các em đều đảm bảo, công tác tổ chức tiêm an toàn theo quy định và tất cả phụ huynh đều đồng thuận, ủng hộ”.
An toàn, đúng quy trình tiêm chủng
Thành phố Pleiku có 27.900 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đợt này, thành phố tổ chức tiêm trước cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng. Đối với những trẻ bị nhiễm Covid-19 trong vòng 3 tháng thì chưa tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, những trẻ qua khám sàng lọc chưa đủ điều kiện tiêm cũng sẽ đưa vào diện tiêm đợt sau. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, Trung tâm Y tế TP. Pleiku phối hợp với UBND các xã, phường kiểm soát đối tượng tiêm đúng quy định, đồng thời hướng dẫn, cung cấp mẫu phiếu cho các trường để phụ huynh xác nhận. Ngoài ra, thành phố huy động giáo viên tham gia theo dõi, hướng dẫn và quản lý học sinh để công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ thuận lợi, an toàn.
Sáng 26-4, đồng loạt 22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Như Nguyện
Sáng 26-4, đồng loạt 22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Như Nguyện
Ghi nhận trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố, các điểm tiêm đều thực hiện nghiêm quy định về giãn cách, khám sàng lọc sức khỏe kỹ càng, theo dõi hỗ trợ trẻ kịp thời sau khi tiêm. Công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn theo quy định.
Bác sĩ Phạm Thanh Hưng-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku-đánh giá: Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã được thành phố triển khai tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, lần này triển khai cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là rất nhạy cảm nên phải chủ động các điều kiện để đảm bảo tiêm chủng an toàn ở mức cao nhất. Ngành Y tế ngoài việc chuẩn bị nhân lực, phương tiện cấp cứu cho các điểm tiêm còn chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyên môn và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. “Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã xin ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế huy động thêm bác sĩ, nhân viên y tế từ các bệnh viện đóng chân trên địa bàn như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Binh đoàn 15 hỗ trợ làm nhiệm vụ. Chúng tôi đã bố trí 7 xe cấp cứu lưu động đảm bảo các điều kiện sẵn sàng cấp cứu khi có sự cố xảy ra. Qua ngày đầu tiên triển khai tại 22 xã, phường trên địa bàn, công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi, đảm bảo yêu cầu đề ra”-bác sĩ Hưng cho biết.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null