Xe khách lao vào nhà dân, 10 người thương vong:

Tích cực cứu chữa người bị thương vụ xe khách Đak Lak lao vào nhà dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku khiến 2 tử vong tại chỗ và 8 người bị thương. Các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã kịp thời có mặt tổ chức phân luồng giao thông, cấp cứu nạn nhân bị thương và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

10 NGƯỜI THƯƠNG VONG

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, khoảng 12 giờ 05 phút, ngày 2-4, tại km1606+800 đường Hồ Chí Minh (ngã ba La Sơn, thuộc địa phận thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải BKS 81C-187.87, do Trần Duy Hùng (SN 1996, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng từ xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) rẽ trái ra đường Hồ Chí Minh, va chạm với ô tô khách BKS 47B-022.30 do Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) điều khiển, lưu thông hướng Đak Lak đi Gia Lai. Sau đó, xe khách lao thẳng vào nhà dân làm sập mái hiên, tường của nhà dân; phần đầu và hông của xe ô tô khách biến dạng. Trên xe khách có tổng cộng 30 người. Vụ tai nạn giao thông khiến 10 người ngồi trên xe khách thương vong. Cụ thể, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 8 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô khách không ghi nhận được dữ liệu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Thiên Di

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Thiên Di

Ghi nhận tại hiện trường, xe tải BKS 81C-187.87 hư hỏng phần đuôi xe nằm trên đường Võ Nguyên Giáp. Cách đó khoảng 20 m, xe khách BKS 47B-02230 nằm gọn trong nhà 1 hộ dân. Đầu chiếc xe khách đâm đổ 1 bức tường lớn. Bà Đỗ Thị Hồng Liên-chủ nhân ngôi nhà bị xe khách lao vào đâm sập tường hoảng hốt nhớ lại: “Cả nhà tôi đang ăn cơm ở nhà bếp thì nghe tiếng va chạm rất lớn. Tôi chạy ra phía trước thì thấy xe đã lao vào nhà, khói bụi bay mù mịt, tiếng người kêu gào. Bức tường trước hiên nhà tôi bị xe khách tông sập luôn. May mắn là lúc đó phía trước sân có 2 khách ngồi uống nước nhưng nhanh chân chạy nên thoát chết”.

Còn ông Hoàng Đức Long (trú tại xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak)-hành khách ngồi trên xe kể: “Xe khách khởi hành từ Đak Lak đi Hòa Bình lúc 7 giờ sáng nay. Trước khi xảy ra tai nạn, tôi nằm ở trên giường tầng, nghe thấy tiếng va chạm mạnh nên giật mình hướng mắt về phía trước. Khi đó tôi thấy mặt kính của bên tài xế vỡ nát, tài xế cũng đánh lái, chuyển hướng sang bên phải và tông vào nhà dân. Trong xe khách có tài xế và 1 hành khách phía sau tài xế tử vong tại chỗ. Sau khi tông vào nhà dân, xe khách cũng dừng hẳn, hàng chục hành khách bị mắc kẹt trong xe không có lối ra. Một lúc sau phụ xe mở cửa cho chúng tôi đi xuống”.

Tương tự, một hành khách khác tên ông Bùi Văn Hải (trú huyện Ea H'leo, Đak Lak) chia sẻ: “Xe mới dừng ăn cơm ở quán cách chỗ tai nạn chừng 1 km. Khi đến chỗ này, xe khách va chạm với xe tải rồi lao vào nhà dân. Nghe tiếng nổ lớn, tất cả hành khách trên xe đều hoảng hốt, kêu la. Khi tôi di chuyển về đầu xe để ra ngoài thì thấy tài xế và 1 hành khách ngồi phía sau bị tử vong, nhiều người khác bị thương tích trên cơ thể”.

TÍCH CỰC CỨU CHỮA HÀNH KHÁCH BỊ THƯƠNG

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng đến hiện trường điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân vụ việc. 10 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phạm Bá Mỹ thông tin: "Sau khi tiếp nhận các nạn nhân, chúng tôi đã chỉ đạo đội ngũ y tế tích cực triển khai cứu chữa cho bệnh nhân. 2 nạn nhân xấu số tử vong, chúng tôi chuyển qua nhà vĩnh biệt. 8 bệnh nhân còn lại được sơ cứu ban đầu, chuyển lên các khoa phòng tiếp tục theo dõi. 8 người này bị chấn thương sọ não, chấn động não và đa chấn thương.

Xe ô tô khách đâm sập một bức tường nhà dân. Ảnh: T.D

Xe ô tô khách đâm sập một bức tường nhà dân. Ảnh: T.D

Có mặt tại hiện trường, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-cho biết: "Tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đường bộ, tôi có mặt tại hiện trường nắm thông tin ban đầu. 2 người bị tử vong tại chỗ là tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông và hành khách Phan Văn Nguyện. Tôi cũng đã gọi điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân. Hiện đã xác minh được danh tính của 10 nạn nhân trong vụ tai nạn này. Phần lớn nạn nhân bị thương tích nhẹ. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP. Pleiku tiếp tục điều tra, làm rõ".

DANH SÁCH BỆNH NHÂN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NGÀY 2-4 TẠI NGÃ BA LA SƠN

Hai nạn nhân tử vong gồm:

1. Phan Văn Nguyện (SN 1947, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

2. Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, 211/5/4 Nguyễn Văn Cừ-phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak).

Tám người bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gồm:

1. Phạm Đức Kiện (SN 1979, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bị chấn thương sọ não/đa chấn thương.

2. Lương Thị Hà (SN 1992, thôn 4, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak) bị chấn thương sọ não.

3. Võ Tá Biểu (SN 1965, thôn 9, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak) bị chấn thương sọ não/đa chấn thương.

4. Hà Thị Tâm (SN 1980, thôn 8, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak) bị thương bàn tay và chấn thương cột sống thắt lưng.

5. Chu Quang Huy (SN 1969, thôn 9, xã Ea Ktur,huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak) bị thương bàn tay và sang chấn đầu.

6. Lê Thanh Tùng (SN 1982, 39/16 A Thống Nhất, phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị chấn động não.

7. Quách Văn Hoàng (SN 2007, huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak) bị chấn động não.

8. Phùng Thị Tuyết (SN 1987, xã Ea Tu–TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak) bị chấn động não.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

null