Tỉ phú Trần Đình Long sở hữu khối tài sản lên tới 1,3 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cổ phiếu HPG bật mạnh trong thời gian qua giúp tài sản của tỉ phú thép tăng lên mức 1,3 tỉ USD. Ông Trần Đình Long chính thức trở lại danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố mới đây.

Tỷ phú Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ảnh TL
Tỷ phú Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ảnh TL

Chỉ trong vòng 6 tháng, cổ phiếu HPG tăng vọt 78% từ mức giá 16.200 đồng/cổ phiếu (ngày 27.3.2020) lên mức 29.000 đồng/cổ phiếu (ngày 19.10.2020).

Tính riêng từ đầu tháng 10 đến nay, cổ phiếu HPG tăng 7% từ 27.000 đồng/cổ phiếu (1.10.2020) lên 29.000 đồng/cổ phiếu (19.10.2020).


 

Đồ thị giá cổ phiếu HPG trong thời gian qua tăng mạnh giúp tài sản của tỉ phú Trần Đình Long và gia đình tăng. Ảnh chụp màn hình
Đồ thị giá cổ phiếu HPG trong thời gian qua tăng mạnh giúp tài sản của tỉ phú Trần Đình Long và gia đình tăng. Ảnh chụp màn hình


Tỉ phú Trần Đình Long hiện đang nắm giữ 700 triệu cổ phiếu HPG (tính đến thời điểm 31.12.2019), tương đương 21,13%. Với giá trị thị trường hôm nay, khối tài sản của tỉ phú thép hiện ở mức 20.300 tỉ đồng.

Bà Vũ Thu Hiền (vợ tỉ phú Trần Đình Long) nắm giữ hơn 202,550 triệu cổ phiếu (tương đương 6,11%), tương đương gần 5.873 tỉ đồng.

Ông Trần Vũ Minh (con trai tỉ phú Trần Đình Long) nắm giữ 40 triệu cổ phiếu, giá trị 1.160 tỉ đồng.

Cổ phiếu HPG tăng mạnh giúp tài sản của tỉ phú Trần Đình Long bật tăng lên 1,3 tỉ USD, cao hơn 300 triệu USD so với cuối tháng 5.

Trên xếp hạng của Forbes cập nhật ngày 17.10.2020, tỉ phú Trần Đình Long hiện xếp thứ 1757 trong danh sách tỉ phú thế giới với khối tài sản lên tới 1,3 tỉ USD.

Năm 2018, ông Trần Đình Long xếp thứ hạng 1756 trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Nhưng sau đó năm 2019, ông bị rớt khỏi danh sách.

Trong danh sách Forbes công bố ngày 7.4.2020 cũng không tìm thấy tên tỉ phú Việt Nam - ông Trần Đình Long.

Cổ phiếu HPG thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian qua nhờ hiệu ứng từ thông tin Tập đoàn Hòa Phát báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý 3 tăng vọt. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 65.000 tỉ đồng (tăng 40% so với cùng kì năm trước) và lợi nhuận sau thuế tăng lên 8.845 tỉ đồng, (tăng 56% so với cùng kỳ 2019).

Góp phần vào doanh thu của HPG, trong 5 năm qua, tỉ phú thép chuyển sang bán trứng gà, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản phẩm chất đạm. Năm 2019, ngành nông nghiệp đóng góp gần 8.000 tỉ đồng doanh thu, tăng hơn 172% so với năm trước.

Tháng 10.2020, sản lượng trứng của Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát đã tăng lên trên 22,2% so với cùng kỳ. Hiện nay, mỗi ngày Hòa Phát cung cấp 550.000 quả trứng gà sạch ra thị trường.

Tỉ phú Trần Đình Long cho biết xu hướng phát triển đa ngành là tất yếu với các tập đoàn lớn trên thế giới.

 


Trong bảng danh sách về tỉ phú thế giới năm 2020 do Forbes công bố vào tháng 4.2020, bốn doanh nhân tỉ phú Việt Nam góp mặt trong danh sách.

Đó đều là những gương mặt quen thuộc: ông Phạm Nhật Vượng - chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - sáng lập Sovico Holding và Vietjet Air; ông Trần Bá Dương - chủ tịch Thaco và ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch Techcombank.

Hiện tại, tỉ phú giàu nhất Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với khối tài sản trị giá 5,6 tỉ USD, đứng thứ 286 thế giới.

Đứng thứ 2 trong danh sách tỉ phú Việt Nam là CEO của Vietjet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tài sản 2,1 tỉ USD.

Thứ ba là gia đình Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương 1,5 tỉ USD (xếp hạng 1415).

Chủ tịch Techcombank, ông Hồ Hùng Anh sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỉ USD, xếp hạng thứ 1990 trong danh sách tỉ phú thế giới.

https://laodong.vn/kinh-te/ti-phu-tran-dinh-long-so-huu-khoi-tai-san-len-toi-13-ti-usd-846618.ldo

 

Theo HƯƠNG NGUYỄN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null