(GLO)- Trong 2 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt 1.548,93 triệu kWh (đạt 13,18% kế hoạch, giảm 6,13% so với cùng kỳ năm 2024).
Trong tổng số 27 trận động đất xảy ra trong tháng 2/2025, có 19 trận xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; 7 trận xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; trận còn lại xảy ra tại Hà Nội.
Do mực nước ngầm và khối lượng đất đá vùi lấp lớn nên công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại tại Thủy điện Đăk Mi 1 (huyện Đăk Glei, Kon Tum) vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Bộ Công thương có công điện yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đập thủy điện ở Trung bộ sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, thiên tai khi dự báo những ngày tới khu vực này có mưa lớn, lượng mưa cục bộ có nơi lên tới 500 mm.
Theo thông tin từ Sở Công thương, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn ước thực hiện đạt hơn 4,5 tỷ kWh (đạt 36% kế hoạch, giảm 1,8% so với cùng kỳ).
Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84MW nằm trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng nhưng sau 15 năm khởi công, nhiều hạng mục công trình bị chậm.
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công thương Gia Lai, trong 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất trên toàn tỉnh đạt hơn 2,64 tỷ KWh (đạt 21,2% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ).
Hôm nay, Lò Văn Tuấn và tôi đi săn cá sỉnh trên dòng Nậm Thia, loại đặc sản nổi tiếng ở vùng Nghĩa Lộ, Yên Bái. Đồ nghề chỉ là hai cây cần câu tay, phao lông gà.
Mới đầu mùa hè nhưng các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện khắp cả nước đã về dưới mực nước chết. Lưu lượng nước trên các sông suối cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Dự báo một mùa hè thiếu nước khốc liệt, kéo theo hàng loạt hệ lụy về môi sinh và dân sinh.
(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư; chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Sở Công thương tỉnh Kon Tum rà soát và xác định 4 dự án thủy điện còn tồn tại nhiều vấn đề nên kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Công thương loại 4 thủy điện này khỏi quy hoạch.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu 2 chủ đầu tư thuỷ điện lớn gồm Thượng Kon Tum và Nhà máy thủy điện Đak Đrinh huyện Kon Plông phải xây dựng quy trình ứng phó tạm thời với động đất và lắp thêm các trạm quan trắc nhằm cảnh báo sớm về động đất.
Có lẽ, những người chủ trương và xây dựng Thủy điện Hòa Bình cách đây hơn 40 năm không nghĩ rằng sẽ có một ngày, hồ Hòa Bình được quy hoạch làm khu du lịch cấp quốc gia. Hồ Hòa Bình hòa quyện với văn hóa, phong tục tập quán, con người nơi đây đang trở thành một tiềm năng du lịch vô cùng lớn…
Thủy điện vận hành sai quy trình gây thiệt hại cho người dân, còn “phớt lờ“ yêu cầu đền bù vừa được Sở Công thương Kon Tum đưa vào danh sách kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công thương.
Kết luận ban đầu của các nhà khoa học tại Viện Vật lý địa cầu về gần 200 vụ động đất ở huyện Kon PLông, Kon Tum từ đầu năm 2021 đến nay là động đất kích thích, có thể do tích nước thủy điện Thượng Kon Tum.