Thường vụ Quốc hội họp quyết định sáp nhập 70% số xã trong tháng 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong tháng 4, sau khi cấp có thẩm quyền họp vào giữa tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp liên tục để quyết định sáp nhập các xã, số xã sáp nhập là 60 - 70% tổng số hơn 10.000 xã hiện nay.

Chiều 14.3, sau 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp 43 (tháng 3.2025). Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành 12 nội dung của phiên họp lần này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kỳ họp thứ 9 khai mạc vào đầu tháng 5

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất với 7 dự án luật chuẩn bị cho kỳ họp 9 tới đây. Với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trao đổi có phương án thống nhất, trên tinh thần đảm bảo tăng trưởng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính quyền để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã làm việc trực tiếp với 63 tỉnh. "Tinh thần là bằng mọi biện pháp đạt mục tiêu tăng trưởng. Do đó, còn gì ý kiến khác nhau thì các phó chủ tịch, phó thủ tướng ngồi với cơ quan giải quyết đến cùng", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, để triển khai quy trình sửa Hiến pháp và luật theo các kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự kiến kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc sớm ngay từ đầu tháng 5, sau nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp 9 rất lớn, trong đó các luật cần thông qua trước 30.6, nhưng đến nay các cơ quan vẫn nghiên cứu rà soát, chưa có hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan có nội dung trình Quốc hội cần đảm bảo nội dung, chất lượng, thời gian trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, gửi đại biểu Quốc hội theo quy định.

"Còn 1 tháng 20 ngày nữa khai mạc kỳ họp, thời gian rất gấp. Nhiều nội dung quan trọng trong dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này nhưng chưa kịp chuẩn bị tài liệu nên phải lùi phiên họp tới. Trong đó gồm 6 luật 1 nghị quyết như luật Phá sản, luật Tương trợ tư pháp dân sự, luật Tương trợ tư pháp hình sự, luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, luật Báo chí (sửa đổi), nghị quyết tiếp tục giảm thuế đất nông nghiệp...

Với khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thêm phiên họp vào cuối tháng 3 cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp 9 và các nội dung khác.

Phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc chiều 14.3
Phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc chiều 14.3

T.Ư họp vào giữa tháng 4 quyết định sáp nhập tỉnh, xã

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong tháng 4, sau khi cấp có thẩm quyền họp vào giữa tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp liên tục để điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã. "Hiện chưa nói được con số bao nhiêu nhưng dự kiến sẽ sắp xếp khoảng 60 - 70% số xã", Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4 dự kiến họp trong 10 ngày, tổ chức thành 2 đợt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hơn 45 nội dung chưa bao gồm các luật cần sửa theo Kết luận 127 và các dự án luật Chính phủ dự kiến bổ sung thêm.

Trong thời gian giữa 2 đợt của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 4, sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lấy ý kiến một số dự án luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp 9 vào tháng 5. Cùng đó, lãnh đạo Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn tiếp xúc cử tri, tham gia các hoạt động đối ngoại.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan Quốc hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành có kế hoạch làm việc chủ động, khoa học, đồng thời báo cáo chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội các vấn đề phát sinh để chỉ đạo, xử lý. "Phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực hơn nữa, dành ưu tiên cao nhất chuẩn bị kỳ họp thứ 9", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp bất thường thứ 9 là kỳ họp lịch sử, nhưng kỳ họp thứ 9 sắp tới sẽ còn hơn cả kỳ họp bất thường thứ 9 vừa qua. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phát huy kinh nghiệm, cách làm việc tại kỳ họp bất thường thứ 9 vừa qua.

"Chúng ta ngồi lại với nhau không kể ngày đêm, không kể thứ 7, chủ nhật, làm việc với tinh thần vì sự phát triển của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Lê Hiệp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null