Thuê đồ chơi cho trẻ: Tiết kiệm, bổ ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mùa hè năm nay, bên cạnh việc đưa con đến các khu vui chơi dành riêng cho thiếu nhi, các bậc cha mẹ hiện cũng đang rất quan tâm đến một hình thức khá mới mẻ: thuê đồ chơi cho trẻ.

Những năm qua, dịch vụ cho thuê đồ chơi trẻ em đã “nở rộ” ở khắp các thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh... Tại Phố núi Pleiku, mô hình này chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây. Ghé thăm một cửa hàng cho thuê đồ chơi (36B Lê Hồng Phong, TP. Pleiku) vào một buổi sáng cuối tuần thì thấy khá đông khách hàng. Các khách hàng nhỏ tuổi đi cùng bố mẹ đang háo hức chọn cho mình những món đồ chơi trông thật bắt mắt được trưng bày trên kệ.

 

Khách hàng đến tham quan cửa hàng mua bán và cho thuê đồ chơi tại 36B Lê Hồng Phong (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Chị Bích Quyên (69 Ngô Gia Tự, TP. Pleiku) đi cùng với 2 con đang ở độ tuổi Mầm non và Tiểu học, chia sẻ: “Trước đây, tôi phải chi khá nhiều tiền để mua đồ chơi cho các con, nhất là vào dịp hè. Vậy nhưng cũng chỉ dùng được vài hôm là bọn trẻ lại chán ngay, rất lãng phí. Khi biết có dịch vụ cho thuê đồ chơi này, tôi đã tìm đến và cảm thấy hài lòng vì vừa thỏa mãn được niềm vui thích của các con, lại vừa tiết kiệm được một khoản chi phí cho gia đình. Khi nào con chán, tôi trả lại cửa hàng và thuê đồ chơi mới”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các mặt hàng đồ chơi cho thuê tại cửa hàng khá đa dạng và phong phú, phù hợp với sở thích của trẻ em nhiều độ tuổi khác nhau, có thể dùng trong nhà hoặc ngoài trời. Các nhóm đồ chơi hỗ trợ kỹ năng vận động cho trẻ như xe thăng bằng 2 bánh, xe tập đi, xe ô tô chòi chân; các loại ghế ngồi đa năng; cầu trượt mini, bập bênh... Nhóm đồ chơi giúp phát triển các giác quan và tư duy sáng tạo cho trẻ như các bộ xếp hình, bảng đố vui học chữ, mô hình thu nhỏ các đồ vật trong cuộc sống... Chỉ cần nhắc nhở các bé có ý thức bảo quản đồ dùng trong quá trình vui chơi, mỗi phụ huynh có thể thuê nhiều loại đồ chơi về cho con sử dụng với giá cả hợp lý, khoảng 70.000-200.000 đồng/món/tuần (chưa tính tiền đặt cọc) thay vì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua.

Chị Thủy Tiên-chủ cửa hàng, cho biết: “Xuất phát từ tình thương yêu con trẻ và thấu hiểu tâm lý chung của các bậc cha mẹ, gia đình tôi quyết định mở dịch vụ cho thuê đồ chơi trẻ em. Hầu hết đồ chơi ở đây đều là sản phẩm ngoại nhập, vừa đẹp mắt vừa đảm bảo an toàn, thu hút đông đảo các em thiếu nhi cùng người thân đến xem và lựa chọn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhập thêm nhiều mẫu mới từ những thương hiệu có uy tín, chú trọng các loại hình đồ chơi đa năng, giúp các bé tăng cường vận động hữu ích, kích thích sự ham học hỏi và khả năng khám phá thế giới đầy màu sắc xung quanh mình”.

Thuê đồ chơi là một trong những giải pháp giúp cha mẹ vẫn có thể hỗ trợ quá trình phát triển về thể chất, trí tuệ… cho bé nhưng lại khắc phục được sự “cả thèm chóng chán” của con trẻ, đồng thời tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Đây cũng là cách thiết thực nhất để khai thác triệt để các tính năng và kéo dài “tuổi thọ” của các loại đồ chơi, hạn chế sự lãng phí trong tiêu dùng. Anh Mạnh Hùng (222 Trần Phú, TP. Pleiku)-một khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ cho thuê đồ chơi, cho biết: “Tôi thường dẫn con gái tới đây để bé tự lựa chọn đồ chơi mà mình yêu thích. Cháu hay chọn những bộ xếp hình có các khối màu sắc khác nhau để lắp ráp thành những sản phẩm riêng của mình. Tôi rất mừng vì thấy cháu có hứng thú với việc nhận biết, sắp xếp và sáng tạo”.

Dựa trên nhu cầu thiết yếu đó, nếu mở rộng dịch vụ từ niềm yêu thương con trẻ, đảm bảo những loại đồ chơi chất lượng, an toàn thì những cửa hàng cho thuê đồ chơi tương tự sẽ là địa chỉ đáng tin cậy của rất nhiều bậc phụ huynh và các khách hàng “nhí”. Hy vọng, Pleiku sẽ có thêm thật nhiều cửa hàng cho thuê đồ chơi để các em thiếu nhi có thêm những lựa chọn bổ ích trong dịp hè.

Lữ Hồng

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.