“Thực túc, binh cường” ở Sư đoàn bộ binh 31

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, nghiêm túc, dũng cảm, quyết thắng, vì dân giúp bạn”, Sư đoàn bộ binh 31 (thuộc Quân đoàn 3, đóng tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) luôn quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm quân sự của Ðảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống

Đến thăm Sư đoàn bộ binh 31 tôi được tận mắt thấy bên cạnh những dãy doanh trại khang trang, sạch đẹp là những khu chăn nuôi, tăng gia tập trung được quy hoạch với đầy đủ các loại rau xanh tươi tốt.

Dẫn chúng tôi tham quan đơn vị, thượng tá Trần Văn Tú, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn chia sẻ, khu vực đơn vị đóng quân đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt nên việc tăng gia sản xuất gặp không ít khó khăn. Nhằm đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội, đơn vị đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ra sức thi đua lao động, tăng gia sản xuất.

Trong đó, trên diện tích hơn 1 ha, Sư đoàn đã quy hoạch 2 khu tăng gia sản xuất tập trung. Riêng khu vực các vườn rau được quy hoạch thành nhiều ô, giữa các ô là hệ thống đường bê tông, hệ thống béc tưới thuận tiện đi lại, chăm sóc. Các loại rau, củ được trồng cũng rất đa dạng và theo từng mùa, gối vụ như: Rau muống, mồng tơi, rau đay, rau cải, mướp, bí xanh, khổ qua, đậu bắp, đu đủ... Bên cạnh đó, đơn vị còn có trên 1 ha mặt nước ao, hồ để thả nuôi nhiều loại cá và duy trì đàn heo, bò, vịt, gà quy mô hàng nghìn con.

Binh nhất Đỗ Nhất Hàn (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866) vui vẻ cho biết: “Được ăn sản phẩm do chính tay mình trồng, chăm sóc nên bữa ăn càng thêm ngon miệng. Hơn nữa cùng tham gia tăng gia sản xuất với đồng đội không những được thư giãn sau giờ huấn luyện mà tôi còn học thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích về trồng trọt, chăn nuôi để khi rời quân ngũ có thể áp dụng tại gia đình”.

Với quyết tâm vượt khó, đến nay Sư đoàn bộ binh 31 đã tự túc được 100% rau, củ, quả; 70% thịt, cá; đặc biệt trứng gia cầm vượt trên 100% nhu cầu của bộ đội. Thượng tá Trần Văn Tú khẳng định: “Việc tăng cường tăng gia sản xuất tại đơn vị đã thu được một phần lợi nhuận để đưa vào ăn thêm trong ngày lễ, tết, mua sắm dụng cụ, củng cố doanh trại, khu vui chơi giải trí... Từ đó, nâng cao đời sống cho bộ đội, bảo đảm quân số khỏe luôn đạt trên 98% để thực hiện tốt các nhiệm vụ”.

Huấn luyện bộ đội ở Sư đoàn bộ binh 31. Ảnh: QUANG DẦN

Huấn luyện bộ đội ở Sư đoàn bộ binh 31. Ảnh: QUANG DẦN   

Huấn luyện linh hoạt, bảo đảm chất lượng

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện được Sư đoàn bộ binh 31 đặc biệt coi trọng. Trong đó, Sư đoàn tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và vũ khí trang bị hiện có.

Tại Trung đoàn 866, quá trình huấn luyện đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện; đặc biệt là tập trung rèn luyện nâng cao khả năng cơ động, làm chủ vũ khí trong biên chế. Thượng tá Quách Văn Trọng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 866 thông tin: “Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, công tác huấn luyện luôn được Trung đoàn tổ chức khoa học, linh hoạt, hiệu quả. Kết quả kiểm tra huấn luyện các đối tượng hằng năm nội dung quân sự và giáo dục chính trị có 85% khá, giỏi trở lên. Nhờ đó, khi tham gia diễn tập các cấp, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, đơn vị an toàn tuyệt đối”.

Về Bình Định đóng quân từ năm 1988 đến nay, Sư đoàn bộ binh 31 đã tiếp nhận và huấn luyện hơn 20.000 quân nhân dự bị của các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, từ năm 2014 đến nay, Sư đoàn cũng đã tiếp nhận và huấn luyện hơn 4.000 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Ngãi. Các chỉ tiêu huấn luyện về quân số tham gia, kết quả các khoa, mục năm sau đều cao hơn nước trước.

Đại tá Lê Đình Việt, Sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 31 cho biết thêm: Đối với đối tượng quân nhân dự bị, Sư đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương ở các tỉnh để nắm chắc số lượng, chất lượng, kịp thời có kế hoạch điều chỉnh bổ sung quân số bảo đảm sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên tại đơn vị và ngay trên địa bàn, đưa bộ đội vào tình huống thời chiến để vừa rèn luyện tác phong và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

null