Thực tập phương án xử lý tình huống cháy nổ, rò rỉ khí gas tại Công ty TNHH Minh Chánh T.B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 phối hợp với Công ty TNHH Minh Chánh T.B (Cụm Công nghiệp Bồng Sơn, phường Bồng Sơn) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kết hợp xử lý tình huống rò rỉ khí gas.

Theo tình huống giả định, trong quá trình nhập khí gas từ xe bồn vào bồn chứa của cơ sở thì xảy ra sự cố rò rỉ, gặp nguồn nhiệt phát sinh từ tia lửa điện của xe dẫn đến hiện tượng bùng cháy, làm bỏng 1 nạn nhân và cháy lan sang các khu vực xung quanh.

quang-canh-dien-tap.jpg
Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kết hợp xử lý tình huống rò rỉ khí gas tại tại Công ty TNHH Minh Chánh T.B. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cơ sở nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy tại chỗ, đồng thời gọi báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp qua số điện thoại 114 và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hỗ trợ xử lý tình huống.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 3 xe cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, thực hiện công tác trinh sát đám cháy, tìm kiếm cứu nạn, xác định vị trí rò rỉ khí gas, sử dụng phương tiện cách ly chất cháy ra khỏi đám cháy, từ đó khống chế, dập tắt đám cháy.

Đây là hoạt động định kỳ hằng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác hiệp đồng chữa cháy, CNCH giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng PCCC tại chỗ. Buổi thực tập giúp các lực lượng nắm vững quy trình xử lý vụ việc cháy nổ từ khâu phát hiện, báo cháy đến việc chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null