Thực hư thông tin giá thịt lợn nhập khẩu chỉ 25.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước thông tin giá thịt lợn nhập khẩu về nước ta chỉ có 25.000 đến 26.000 đồng/kg, PV Dân Việt đã khảo sát tại một số siêu thị lớn như Vinmart, Lotte và một số doanh nghiệp nhập khẩu lợn cho thấy thực tế không phải vậy. Hiện giá thịt lợn nhập khẩu trong siêu thị giá đang từ mức 170.000 - 300.000 đồng/kg, còn doanh nghiệp nhập khẩu thì cho rằng giá thấp nhất cũng phải 90.000 đồng/kg chưa tính thuế.
Trước đó, ngày 3/1, một số trang báo mạng đăng tải thông tin dẫn số liệu của Tổng cục thống kê cho biết, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đàn lợn cả nước đến tháng 11/2019 giảm mạnh 22% với cùng kỳ năm trước và sản lượng năm 2019 giảm 13,6% so với năm 2018. 
Cùng với đó, lượng thịt lợn nhập khẩu tăng lên để bù số thiếu hụt. Cụ thể, tính chung trong 11 tháng năm 2019, nhập khẩu thịt lợn của nước ta đạt hơn 111 nghìn tấn với kim ngạch 124 triệu USD, tăng 108% về lượng và 97% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.
Theo đó, cơ cấu chủng loại thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là thịt cốt-lết, thịt cắt miếng, chân giò, móng giò, xương…, từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển như Ba Lan, Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Hà Lan…
 
Thịt lợn nhập khẩu khó có mức giá dưới 30.000 đồng/kg
Đáng chú ý, một số tờ báo thông tin về giá thịt lợn nhập khẩu bình quân mặt hàng này trong 11 tháng năm 2019 là 1.117 USD/tấn, tương đương khoảng 25.950 - 26.000 đồng/kg. Sau khi được đưa ra thị trường phải chịu nhiều mức thuế (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thủ tục nhập khẩu, bảo quản kho lạnh...) có giá tương đương khoảng 33.000 - 35.000 đồng/kg.
Thông tin này gây xôn xao dư luận vì mức giá rẻ hơn rất nhiều so với giá thịt lợn được niêm yết tại nhiều cơ sở những ngày qua. Tuy nhiên, theo khảo sát của Dân Việt, tại siêu thị lớn như Vinmart, Lotte,… giá thịt lợn các loại vẫn dao động ở mức khá cao từ 170.000 đến gần 300.000 đồng/kg. 
Trong đó, đắt nhất là sườn non loại 1 được niêm yết giá tại hệ thống siêu thị Lotte ở mức 299.000 đồng/kg, trong khi ở Vinmart là 190.990 đồng/kg. Ngoài ra, các loại thịt thăn, ba chỉ, nạc vai có khoảng giá trên dưới 200.000 đồng/kg.
Trao đổi với Dân Việt, đại diện Tổng công ty Thương Mại Hapro, một DN nhập khẩu và bán lẻ thịt lợn lớn cho biết, ở thời điểm hiện tại, chắc chắn không thể có thịt lợn nhập khẩu với giá rẻ như vậy.
“Ở các đơn vị khác thì chúng tôi không nắm rõ nhưng trong hệ thống của Hapro thì chắc chắn không có các mặt hàng thịt lợn với giá trị như vậy”, vị đại diện này khẳng định.
Cũng theo tiết lộ của một số DN trong lĩnh vực, thị trường nhập khẩu thịt lợn chủ yếu của Việt Nam là từ Úc. Nguyên nhân là do khoảng cách địa lý gần, thuế nhập khẩu thịt lợn từ Úc về Việt Nam hiện nay đã được áp ở mức 0%, đồng thời giá giao dịch cũng thấp hơn một số thị trường khác như Mỹ, Canada, Brazil hay các nước EU...
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc nhập khẩu thịt lợn từ Úc cũng rất khó khăn và không thể kỳ vọng có thể nhập khẩu ngay được số lượng lớn. Nguyên nhân là các doanh nghiệp tại Úc họ cần phải có thời gian tăng đàn, hợp đồng thường phải ký trước hàng năm trời. 
Ví dụ lợn nhập về Việt Nam tháng 12/2019 thì hợp đồng thường đã phải ký từ tháng 3/2019, với yêu cầu phải đặt cọc trước tối thiểu 20% tổng trị giá đơn hàng...
Bên cạnh đó, đại diện một DN xuất nhập khẩu cho biết, hiện tại, giá nhập khẩu thịt lợn từ Úc (thịt xẻ) cũng đang rất cao. Nếu chưa tính các chi phí vận chuyển, bảo quản,… giá thịt lợn đã dao động ở mức 4.000-4.500 USD/tấn (tương đương trên 90 nghìn đồng/kg).
Ngoài ra, đại diện Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT thông tin thêm, thông tin giá thịt lợn nhập khẩu chỉ khoảng 26.000- 30.000 đồng/kg là không chính xác. Nguyên nhân là do nhiều sản phẩm thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam có giá rất cao, ví dụ như thịt lợn phi lê của Pháp có giá 460.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các sản phẩm như chân giò, thịt vụn, xương ống bèo nhèo có giá 1 USD/kg (chưa tính thuế), chiếm tỷ lệ không nhiều.
Thanh Phong (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Khu triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp Gia Lai tại Hội chợ CAEXPO 2025 (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

CAEXPO 2025: Cơ hội để nông sản Gia Lai xuất ngoại

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-9, 8 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025). Đây là “cơ hội vàng” để nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null