Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha tuyên bố nước này sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 7/2024, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ có nhiều quốc gia thành viên khác trong EU công nhận Nhà nước Palestine.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới trong chuyến công du Trung Đông, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 7 năm nay.

Hãng thông tấn nhà nước EFE và các báo El Pais, La Vanguardia ngày 2/4 đưa tin trong phát biểu vào tối 1/4 khi có mặt tại thủ đô Amman của Jordan trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước Jordan, Qatar và Saudi Arabia, Thủ tướng Sanchez bày tỏ hy vọng cuộc xung đột hiện nay giữa Phong trào Hamas và Israel tại Dải Gaza sẽ được giải quyết.

Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha tuyên bố nước này sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 7/2024, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ có nhiều quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU) công nhận Nhà nước Palestine.

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu ngày 22/3 vừa qua, Thủ tướng Sanchez cho biết ông đã nhất trí với các nhà lãnh đạo Ireland, Malta và Slovenia về việc thực hiện các bước đi đầu tiên hướng tới công nhận Nhà nước Palestine, bao gồm khu Bờ Tây và Dải Gaza mà Israel chiếm đóng.

Vào tháng 11 năm ngoái, tại cuộc họp ở Tây Ban Nha, các nước Arab và EU nhất trí cho rằng giải pháp hai nhà nước là lời giải cho cuộc xung đột hiện nay giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

Kể từ năm 1988, 139 trong số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã công nhận nhà nước Palestine.

Có thể bạn quan tâm

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null