Thủ tướng: Hoàn thành Nghị định kiểm soát chiến lược thương mại trước 5.5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 29.4, tại Trụ Sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về chuẩn bị đàm phán, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, ổn định, bền vững với Hoa Kỳ. Thủ tướng đề nghị hoàn thành Nghị định kiểm soát chiến lược thương mại trước 5.5 tới. 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: chiến tranh thương mại toàn cầu sau chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ gây đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Việt Nam đã có hàng loạt giải pháp kịp thời, linh hoạt về chính trị, ngoại giao; chủ động ban hành Nghị định của Chính phủ, cắt giảm các dòng thuế đối với Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng giảm thuế về 0.

Thủ tướng đề nghị chủ động tính toán kỹ các phương án với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Về hình thức đàm phán, Thủ tướng đề nghị chuẩn bị kỹ văn bản đàm phán, tập trung phương án "thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Về công việc sắp tới, Thủ tướng yêu cầu nắm chắc diễn bình tình hình mới để có phản ứng nhanh chóng, kịp thời, khả thi, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Với tinh thần những ngày tháng Tư lịch sử cách đây 50 năm, Thủ tướng đề nghị "thần tốc, thần tốc hơn nữa" và "táo bạo, táo bạo hơn nữa":

"Các bộ ngành phải rất chủ động, nắm chắc tình hình có liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn để xử lý theo thẩm quyền. Vượt thẩm quyền phải báo cáo. Chủ động mời đối tác Hoa Kỳ đàm phán và chủ động sang Hoa Kỳ làm việc với đối tác để thực hiện mục tiêu liên quan đến thuế, cân bằng thương mại bền vững 2 nước, đồng thời giải thích cho phía bạn những vấn đề quan tâm mà chúng ta đã và đang làm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Thủ tướng giao Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát xuất xứ hàng hóa. Với các vấn đề phi thuế quan, các bộ ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đưa ra lập luận để vừa bảo vệ chủ quyền, vừa đáp ứng yêu cầu chung của các đối tác và các Hiệp định mà Việt Nam đã cam kết, ký kết; phù hợp với yêu cầu của Hoa Kỳ.

Thủ tướng cho biết vừa qua Quốc hội cũng đã tập trung sửa rất nhiều luật, đặc biệt tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV cũng sẽ sửa đổi một loạt luật có liên quan đến sở hữu trí tuệ, bảo vệ bản quyền, bảo vệ sở hữu trí tuệ, cắt giảm thủ tục hành chính... để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thủ tướng đề nghị khẩn trương đàm phán trong tháng 5 tới ký thỏa thuận mua bán khí Methanol trị giá 6 tỷ USD; tăng cường nhập khẩu các thiết bị y tế, thuốc..., đồng thời đàm phán nhập khẩu các mặt hàng trái cây, thịt bò... để cân bằng thương mại bền vững.

Về các vấn đề Hoa kỳ quan tâm, Thủ tướng đề nghị sửa đổi cơ sở pháp lý để đáp ứng yêu cầu của các đối tác trên cơ sở đảm bảo chủ quyền, đảm bảo cam kết quốc tế, phù hợp luật pháp 2 bên. Bên cạnh đó đề nghị Hoa Kỳ có giải pháp thuế đối ứng bằng 0; đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, góp phần làm cân bằng thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ bền vững. Đề nghị Hoa Kỳ bỏ hạn chế xuất khẩu công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, thể hiện trách nhiệm của Hoa Kỳ theo tinh thần ủng hộ Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Thủ tướng đề nghị trong ngày hôm nay (29.4) 14 bộ, ngang bộ chuẩn bị văn bản gửi Bộ Công Thương tập hợp, hoàn thành Nghị định kiểm soát chiến lược thương mại hoàn thành trước 5.5 tới.

(Theo Lại Hoa/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nông nghiệp công nghệ cao dưới chân núi Ia Phí

Ia Phí đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Những năm gần đây, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi mô hình, trang trại đều góp một sắc màu vào bức tranh chung của sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để có nền nông nghiệp xanh - sạch - bền vững.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

null