Thủ tướng Fiji không chấp nhận thất cử, triển khai quân đội  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Frank Bainimarama của Fiji thông báo quân đội nước này đã được triển khai để duy trì "luật pháp và trật tự" sau khi ông Bainimarama từ chối nhận thất bại sau bầu cử.

 Thủ tướng Frank Bainimarama của Fiji tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm 2021. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Frank Bainimarama của Fiji tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm 2021. Ảnh: Reuters


Theo AFP, Thủ tướng lâu năm Frank Bainimarama của Fiji ngày 22.12 cho biết quân đội đã được triển khai để duy trì "luật pháp và trật tự". Thông báo được đưa ra sau khi ông Bainimarama từ chối thừa nhận thất bại sau bầu cử.

Ông Bainimarama, người đã lãnh đạo Fiji kể từ khi lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006, nói bạo lực sắc tộc sau bầu cử là lý do cho việc triển khai quân đội, nhưng không đưa ra bằng chứng.

“Miễn chúng tôi còn trách nhiệm phục vụ trong chính phủ, chúng tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với sự an toàn của mọi người dân Fiji”, ông Bainimarama cho biết, bình luận công khai đầu tiên của ông kể từ cuộc bầu cử ngày 14.12.

Cuộc bỏ phiếu này được cho là sẽ chấm dứt gần 16 năm nắm quyền của ông Bainimarama sau khi liên minh đối lập của một cựu thủ lĩnh đảo chính khác, ông Sitiveni Rabuka, đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ vào ngày 21.12.

Tuy nhiên, Thủ tướng Bainimarama từ chối nhận thua và các đồng minh của ông Bainimarama đã trì hoãn cuộc họp quốc hội để đề cử ông Rabuka lên làm tân thủ tướng.

Thủ lĩnh phe đối lập, ông Rabuka, ngày 22.12 đưa ra một tuyên bố nói rằng bất kỳ thông tin nào về các vụ bạo lực đều "đáng lo ngại".

"Tôi kêu gọi người dân Fiji tôn trọng luật pháp và cho phép tiến trình chính trị tiếp tục mà không gặp trở ngại. Liên minh mong muốn chuyển giao quyền lực một cách hòa bình", ông Rabuka cho biết.

Fiji đã trải qua 4 cuộc đảo chính và một cuộc binh biến quân sự trong 35 năm qua. Các diễn biến hiện tại khiến ngày càng nhiều người lo ngại rằng ông Bainimarama đang chuẩn bị để quân đội can thiệp vào chính trị một lần nữa.

Ủy viên cảnh sát Sitiveni Qiliho, đồng minh của ông Bainimarama, trước đó tuyên bố có "thông tin tình báo về việc lên kế hoạch gây ra tình trạng bất ổn dân sự".

Theo hiến pháp Fiji, quân đội có nhiều quyền hạn để can thiệp vào chính trị vì lực lượng này luôn nắm giữ "trách nhiệm chung" để đảm bảo "an ninh, quốc phòng, phúc lợi của Fiji và tất cả người dân Fiji".

Bộ Ngoại giao New Zealand đã kêu gọi kiềm chế sau khi Fiji thông báo triển khai quân đội. "Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên cho phép tiến trình hiến pháp diễn ra”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết.

Người dân Fiji đổ ra đường để ăn mừng vào ngày 21.12 sau khi phe đối lập đạt được thỏa thuận thành lập liên minh. Ông Bainimarama thường xuyên yêu cầu chính phủ sử dụng hệ thống luật pháp để loại bỏ đối thủ, bịt miệng những người chỉ trích và tác động đến truyền thông.

Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.