"Thủ lĩnh" thanh niên ở Kon Gang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, anh Hi-Bí thư Đoàn xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn năng nổ với công tác Đoàn, giúp nhiều thanh niên thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên ổn định cuộc sống.

Đón chúng tôi tại nhà riêng với nụ cười trìu mến, anh Hi cho biết: Sau khi tốt nghiệp THPT, vì bố mẹ đau bệnh nên anh tạm gác giấc mơ trở thành sinh viên. Năm 2012, chứng kiến nhiều thanh niên rời làng đi làm ăn xa, anh luôn trăn trở tìm hướng sản xuất để vươn lên làm giàu trên quê hương của mình.

Nghĩ là làm, anh bắt tay cải tạo 3 ha đất vườn để trồng cà phê, hồ tiêu. Đồng thời, anh quyết định theo học thêm nghề thú y. Thời điểm đó, anh được bầu làm Phó Bí thư Chi Đoàn làng Ktu. Năm 2015, anh đảm nhận thêm vai trò thú y viên của xã.

Anh Hi luôn tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho đoàn viên, thanh niên để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: R'Ô Hok
Anh Hi luôn tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho đoàn viên, thanh niên để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: R'Ô Hok


Mỗi khi rảnh rỗi, qua sách báo và qua mạng internet, anh tìm hiểu những mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi. Để tiết kiệm chi phí đầu tư, anh tận dụng nguồn phụ phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi để làm phân bón. Chính vì vậy, mô hình kinh tế của anh ngày càng phát triển, mang lại thu nhập ổn định.

Hàng năm, tích góp được bao nhiêu tiền anh đều đầu tư mua thêm đất và chăn nuôi bò, heo. Hiện anh đã có 4,5 ha cà phê, 300 trụ hồ tiêu, 2 ha lúa, 10 con bò, 4 con heo, 100 con gà và đào thêm 72 m2 ao để nuôi cá. Trừ chi phí đầu tư, mỗi năm, anh thu nhập hơn 150 triệu đồng. Năm 2018, anh được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã. Đến năm 2020 thì đảm nhiệm chức trách Bí thư Đoàn xã Kon Gang.

Anh Hi cho biết: Xã Kon Gang có 227 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt ở 5 chi Đoàn thôn, làng. Trong đó, ĐVTN dân tộc Bahnar chiếm hơn 90%. Trước đây, phần lớn ĐVTN chưa mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chỉ sử dụng những giống cũ nên năng suất đạt thấp. Vì vậy, anh thường xuyên giới thiệu những giống cây trồng mới đạt năng suất cao để ĐVTN áp dụng phát triển kinh tế gia đình.

Đặc biệt, năm 2020, anh cùng 5 ĐVTN triển khai mô hình thanh niên phát triển kinh tế bằng cách trồng măng Đài Loan, chanh dây trên diện tích 5 ha. Là trưởng nhóm, anh đã chủ động liên hệ, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, tham gia các buổi tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho các thành viên khác.

“Măng Đài Loan và chanh dây đang được thị trường ưa chuộng, có giá trị kinh tế cao, chi phí đầu tư thấp. 2 loại cây này có thể xen canh với các loại cây trồng khác. Riêng măng Đài Loan trồng 9 tháng là có thể thu hoạch nên rất phù hợp với điều kiện kinh tế của ĐVTN”-anh Hi phấn khởi nói.

Mỗi năm, anh Hi thu nhập hơn 150 triệu đồng từ trồng trọt và chăn nuôi. Ảnh: R'Ô Hok
Mỗi năm, anh Hi thu nhập hơn 150 triệu đồng từ trồng trọt và chăn nuôi. Ảnh: R'Ô Hok
Anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa: “Anh Hi là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Không những thế, anh là người nhiệt huyết, năng nổ với công tác Đoàn, là tấm gương sáng cho các ĐVTN học hỏi, làm theo”.

Vì thiếu kiến thức, không có vốn nên phần lớn thanh niên trong làng chỉ ở nhà phụ giúp gia đình, số khác không có công việc ổn định nên thường tụ tập chơi bời. Thấu hiểu khó khăn và mong muốn giúp ĐVTN có công việc ổn định, đầu năm 2021, anh Hi liên hệ với Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang giới thiệu cho 8 ĐVTN thuộc diện gia đình khó khăn làm công nhân cạo mủ. Nhờ đó, nhiều ĐVTN có thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng.

Anh A Linh (làng Ktu) cho biết: “Vì không có đất sản xuất nên gia đình mình gặp rất nhiều khó khăn. Tháng 1-2021, mình được anh Hi giới thiệu làm công nhân cạo mủ tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Từ đó đến nay, cuộc sống gia đình bớt khó khăn và còn có tiền tích lũy”.
 

 R'Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.