"Thủ lĩnh" Đoàn đi đầu phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay những ngày đầu bùng phát dịch Covid-19, những "thủ lĩnh" Đoàn như anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê, chị Phạm Thị Thu Thảo-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, không quản ngại khó khăn để cùng đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trên mặt trận phòng-chống dịch.

Anh Nay Winh (áo xanh) đại diện huyện đoàn Chư Sê thăm, tặng quà cho chốt kiểm dịch. Ảnh: Trần Dung
Anh Nay Winh (áo xanh) đại diện Huyện Đoàn Chư Sê thăm, tặng quà cho chốt kiểm dịch. Ảnh: Trần Dung


Anh Nay Winh cho biết: “Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chúng tôi phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham gia hỗ trợ các y-bác sĩ trong công tác rà soát, hỗ trợ phân luồng bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19; điều tra lịch sử đi lại của hơn 2.250 bệnh nhân và người nhà; hỗ trợ khai báo y tế cho hơn 1.831 người đi làm ăn xa trở về địa phương; hướng dẫn tự cách ly tại nhà cho hơn 300 lượt người”.

Đặc biệt, anh cùng Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tích cực vận động các nguồn lực để tặng 30 lít dung dịch sát khuẩn, 4.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 tấm chống giọt bắn, 320 chai nước rửa tay sát khuẩn khô cho khu cách ly tập trung của huyện và xã Ia Glai; đồng thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình đang thực hiện cách ly, hộ gia đình khó khăn ở xã Dun và Kông Htok; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện thăm hỏi, động viên các lực lượng trực tại 7 chốt phong tỏa ở làng Kte (xã Hbông); xây dựng 73 điểm rửa tay sát khuẩn nơi công cộng, dán 70 điểm áp phích tại 60 thôn, làng, cơ quan, đơn vị… “Dưới sự chỉ đạo nhanh chóng và quyết liệt của Bí thư Huyện Đoàn, hầu hết đoàn viên, thanh niên đã phát huy khả năng, trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống dịch. Riêng Đoàn thị trấn Chư Sê cũng đã chung tay phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang tại các quán cà phê, khu hành chính; tặng quà 52 hộ gia đình thuộc diện F2 với tổng giá trị 10 triệu đồng”-anh Đỗ Lê Công Thành-Phó Bí thư Đoàn thị trấn Chư Sê-cho hay.

Giữa tháng 7 vừa qua, tại điểm chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 trên quốc lộ 14 (đoạn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đak Lak), lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã trực tiếp trao tặng bằng khen cho chị Phạm Thị Thu Thảo-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pưh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chị Thảo đã không quản ngại khó khăn để cùng đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trên mặt trận phòng-chống dịch. Ngoài ra, chị cũng thành lập 9 đội phản ứng nhanh tại địa phương sẵn sàng tham gia phòng chống-dịch khi có yêu cầu.

Chị Phạm Thị Thu Thảo (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn viên, thanh niên huyện Chư Pưh tích cực đi đầu trong công tác phòng-chống dịch. Ảnh: T.D
Chị Phạm Thị Thu Thảo (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn viên, thanh niên huyện Chư Pưh tích cực đi đầu trong công tác phòng-chống dịch. Ảnh: Trần Dung
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: “Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực, vừa qua, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã trao tặng bằng khen cho anh Nay Winh và chị Phạm Thị Thu Thảo vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19”.

Chị Thảo chia sẻ: Thời gian qua, nhiều người dân Gia Lai từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trở về nhà khi các tỉnh, thành trên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình đó, tôi đã nhanh chóng xin ý kiến của cấp ủy địa phương và Tỉnh Đoàn thành lập ngay đội phản ứng nhanh với 9 thành viên, chia làm 3 ca, mỗi ca làm việc liên tục 8 giờ có nhiệm vụ hướng dẫn người dân xếp hàng, sát khuẩn; đồng thời, giúp lực lượng tại chốt kiểm soát làm các thủ tục khai báo y tế. Hiện chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động các nguồn lực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, duy trì đội hình tình nguyện phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ địa phương phòng-chống dịch khi có yêu cầu.

Cùng với đó, chị Thảo cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền phòng-chống dịch, lắp đặt các điểm rửa tay sát khuẩn ở trụ sở cơ quan, trường học; vận động nguồn lực hỗ trợ 30 lốc nước, 20 thùng mì tôm, 2,5 tạ gạo, 2 tạ rau củ và các nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung của huyện; hỗ trợ 2.500 chiếc khẩu trang y tế, 300 tấm chắn giọt bắn cho cán bộ, y-bác sĩ Trung tâm Y tế huyện; vận động hỗ trợ các địa phương trong tỉnh có dịch 4.500 chiếc khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, các thực phẩm và số tiền gần 5 triệu đồng.

 

 TRẦN DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.