"Thủ lĩnh" 22 lần hiến máu cứu người, mê làm thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không chỉ hăng hái trong các phong trào thiện nguyện, chàng trai Nguyễn Ngà (32 tuổi, ở khối phố Bằng An Đông, P.Điện An, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), còn được biết đến là “thủ lĩnh” hiến máu tình nguyện với 22 lần.
Còn khỏe sẽ còn hiến máu cứu người
Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, chàng trai Nguyễn Ngà đã bắt đầu bén duyên với câu chuyện cho đi những giọt máu từ đầu năm 2013. Cũng từ đó đến nay, mỗi năm, Ngà tham gia đều đặn hiến máu 2 lần. Trong đó, có những trường hợp cần máu cấp cứu, chính những hành động này Ngà đã cứu sống nhiều người khỏi “cửa tử”.

Anh Nguyễn Ngà người đam mê công việc thiện nguyện. Ảnh: Thu Vui
Anh Nguyễn Ngà người đam mê công việc thiện nguyện. Ảnh: Thu Vui
“Bản thân mình khá nhỏ con, nên khi lần đầu hiến máu nên có cảm giác khá lo sợ. Tuy nhiên, sau lần hiến máu đó mình lại bị “nghiện” công việc này. Bởi, mình biết một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Còn khỏe tôi sẽ tiếp tục công việc hiến máu cứu người”, Ngà cười nói.
Theo Ngà, không chỉ hiến máu thường kỳ, mà những lúc bệnh nhân nguy kịch cần máu kịp thời thì không kể ngày hay đêm, khi nhận tin báo anh Ngà đều có mặt để giúp đỡ.
“Nhiều lúc đang ăn cơm nhưng nhận được điện thoại mình cũng bỏ ngang bữa ăn để đến. Ngoài ra, khi đang ngủ mà 1 đến 2 giờ sáng khi nhận điện thoại cũng phạt bật dậy để đi. Từ khi “bén duyên” với công việc hiến máu cứu người, đến nay anh Ngà đã có 22 lần hiến máu”, Ngà chia sẻ.
Vốn gắn bó với công tác Đoàn nên “lửa” nhiệt huyết vẫn luôn “cháy” trong anh. Vì vậy, khi địa phương phát động các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, anh đều nhiệt tình tham gia, đặc biệt là hoạt động hiến máu nhân đạo.
Anh Ngà (từ phải qua trái) tặng quà, hỗ trợ chốt kiểm soát chống dịch. Ảnh: Thu Vui
Anh Ngà (từ phải qua trái) tặng quà, hỗ trợ chốt kiểm soát chống dịch. Ảnh: Thu Vui
Anh Lê Viết Hoàng, Bí thư đoàn P.Điện An (TX.Điện Bàn), đánh giá anh Ngà là người người đi đầu, gương sáng cho các đoàn viên, thanh niên tại địa phương noi theo. Không chỉ xông xáo, nhiệt huyết và đam mê công tác Đoàn, làm thiện nguyện, mà Nguyễn Ngà còn là một người trẻ năng động, sáng tạo trong công việc.
“Những tấm gương tiêu biểu như Nguyễn Ngà sẽ là nguồn truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên noi theo, phấn đấu học tập, thực hiện tốt công tác an sinh vì cuộc sống cộng đồng ở địa phương cũng như toàn tỉnh”, anh Hoàng nói.
Đam mê thiện nguyện
Không chỉ biết đến là một “thủ lĩnh” trong việc hiến máu cứu người mà 9 năm qua, Ngà còn biết đến với vai trò là Phó Đội cháo từ thiện Quảng Nam. Ngần ấy thời gian, Ngà luôn đồng hành đưa hàng ngàn suất cháo miễn phí cho bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.

Anh Ngà (trái qua phải) hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Vui
Anh Ngà (trái qua phải) hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Vui
“Những ngày đầu thành lập, phần lớn chi phí do các thành viên trong đội tự bỏ tiền túi ra lo liệu. Sau hơn 9 năm hoạt động, với sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm đến nay Đội cháo từ thiện Quảng Nam đã trở thành cầu nối chắp cánh niềm tin cho những bệnh nhân gặp khó khăn”, Ngà tâm sự.
Với tâm niệm cho đi là còn mãi, các thành viên trong Đội cháo từ thiện Quảng Nam mong muốn được sẻ chia 1 phần khó khăn với những bệnh nhân nghèo, để mọi người ấm lòng yên tâm điều trị bệnh.
“Dù ở những độ tuổi, cương vị, công việc khác nhau trong xã hội, nhưng một khi đã bắt tay vào nấu cơm, rửa nồi, thổi lửa, phát cháo,… tất cả thành viên Đội cháo từ thiện Quảng Nam luôn đặt vào đó tình cảm, tâm huyết của mỗi người”, Ngà chia sẻ thêm.
Song song với việc phát cháo từ thiện, Ngà cùng các thành viên trong Đội cháo từ thiện Quảng Nam, còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác như: giải cứu nông sản cho bà con nhân dân, xây dựng nhà tình thương...
Trong cuộc sống hàng ngày, anh luôn hướng về người nghèo, những người có hoàn cảnh bất hạnh bằng cách vận động mọi người quyên góp tiền cứu trợ, thu gom quần áo, sách vở tặng cho những gia đình khó khăn và trẻ em hiếu học.
“Niềm vui lớn nhất mà mình muốn nhận lại sau những việc làm đó là nụ cười và lời cảm ơn của những người được giúp đỡ. Đó chính là món quà đền đáp ý nghĩa nhất mà mình cũng như các thành viên muốn nhận được. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, mình sẽ tiếp tục theo đuổi những công việc ý nghĩa để mang đến cho người nghèo”, Ngà trải lòng.
Không chỉ dừng lại ở những việc nghĩa cử dành cho miền xuôi như hiến máu cứu người, nấu cháo cho người nghèo, Ngà cùng với các bạn còn tổ chức các chương trình thiện nguyện về vùng sâu, vùng xa của các huyện miền núi Quảng Nam như Tây Giang, Đông Giang, Bắc Trà My… Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những hoàn cảnh khó khăn.
Theo Mạnh Cường - Thu Vui (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô.

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô

(GLO)- Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.