(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khép lại với niềm hân hoan và cả những bất ngờ. Tại Gia Lai, 6 thủ khoa đã được xướng tên, mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một hành trình khác nhau. Tuy vậy, họ đều có một điểm chung là dám bước, dám tin và dám tỏa sáng.
Nguyễn Lê Hiền Mai, nữ sinh lớp 12 chuyên hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) là 1 trong 9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Trước khi là thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 với 1.060 điểm, Phan Lê Thúc Bảo từng là thủ khoa đạt mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi này năm 2023 với 1.133 điểm.
Lê Cao Hoàng Linh (23 tuổi), thủ khoa toàn khóa với GPA 3.88/4.0 và đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ấn tượng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2024. Sau khi ra trường, có nhiều cơ hội làm việc với người nổi tiếng, trước khi đạt được những thành công này, Linh từng có khởi đầu khó khăn.
Trần Ái Thi, sinh viên ngành marketing, tốt nghiệp với 3,96/4 điểm, trở thành thủ khoa đầu ra năm 2025 của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế. Những bí quyết mà Ái Thi chia sẻ rất thú vị.
Nhiều câu chuyện khó tin nhưng có thật của các bạn trẻ xuất sắc như đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường đại học; học tập trong thời gian rất ngắn và thi đỗ thủ khoa hay được tặng thưởng Huân chương Lao động khi còn là cậu học sinh lớp 12.
Từng là thủ khoa đầu vào Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với 28,5 điểm, sau 3 năm học ngành quản trị kinh doanh, Nguyễn Như Quỳnh đã tốt nghiệp xuất sắc với điểm trung bình (GPA) 3.68/4.0.
Mặc dù lớn lên trong một căn phòng trọ chật hẹp dành cho công nhân và từng mót mủ cao su để kiếm tiền đi học, nhưng cô gái này luôn đạt được thành tích học tập xuất sắc.
Những năm trước, anh em sinh đôi này đều xuất sắc giành học bổng, được chi trả toàn bộ chi phí học tập lẫn sinh hoạt từ bậc đại học đến tiến sĩ. Mới đây, khi hoàn thành chương trình ĐH, họ cùng nhau tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó người em là thủ khoa đầu ra.
(GLO)- Từ một cậu bé mồ côi mẹ và trưởng thành từ trường làng, Lê Văn Trường (SN 2001, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) đã không ngừng nỗ lực để chinh phục “cú đúp” thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2019 và tốt nghiệp ĐH trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Nữ sinh Hoàng Mai Hương (quê ở Hà Nam) vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) với điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Bí quyết "săn" học bổng và đạt điểm A+ các môn học của Hương đơn giản đến từ bản lĩnh nói "không" với mạng xã hội.
Bùi Hoàng Yến Nhi là thủ khoa đầu ra ngành truyền thông marketing với điểm số trung bình cao ngất ngưởng, nhận 7 học bổng khuyến khích học tập của trường trong 4 năm học. Hiện tại, Yến Nhi đang chuẩn bị du học bậc thạc sĩ ở nước Anh.
Trong lễ khai giảng năm học mới 2024-2025, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố 4 gương mặt thủ khoa đầu vào khóa 2024 theo từng phương thức xét tuyển. Không chỉ đạt điểm số đầu vào ấn tượng, các thủ khoa còn sở hữu điểm số cao trong kỳ thi về tiếng Anh.
Đào Ngọc Uyên Trang, ngụ Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội), là thủ khoa đầu ra ngành kinh tế của Học viện Tài chính năm 2024. Đồng thời, cô còn là thủ khoa duy nhất đạt cả 4 hạng mục khen thưởng của học viện.
Em Lương Thị Hồng Thu chia sẻ: “Em sẽ đăng ký vào ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Vinh và trở thành cô giáo để truyền dạy kiến thức cho học sinh vùng cao, đặc biệt là quê hương Quỳ Châu”.
Thí sinh Lê Thị Huyền là thủ khoa khối C00 tỉnh Đắk Nông trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nữ sinh tiết lộ, em có niềm đam mê với môn Lịch sử và mơ ước trở thành luật sư.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, thủ khoa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 55,4 điểm. Thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất là 29,5 điểm.
Thủ khoa và á khoa khối A đều đến từ Thái Bình. Khối C có đến 19 thủ khoa, trong đó có 13 em đến từ Bắc Ninh. Khối C cũng là khối có điểm thi cao nhất.
Trước khi nhận được học bổng bậc thạc sĩ chuyên ngành logistics tại ĐH Công nghệ Delft, Hà Lan, Nguyễn Thị Minh Hòa , (25 tuổi), từng là một sinh viên xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương.