Nữ sinh Việt tốt nghiệp thủ khoa đại học ở Mỹ với điểm tuyệt đối

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Nữ sinh Việt, Hoàng Ngọc Lan Nhi, tốt nghiệp thủ khoa ngành kỹ thuật hóa học tại ĐH Houston. Với điểm 4.0/4.0, cô mong muốn trở về Việt Nam. Câu chuyện thành công từ niềm đam mê hóa học và lòng yêu quê hương của Lan Nhi.

Sau thời gian dài nỗ lực, Lan Nhi đã hoàn thành chương trình đại học với điểm số tuyệt đối 4.0/4.0, là thủ khoa của ngành kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Houston (Mỹ).

Tốt nghiệp thủ khoa với số điểm tuyệt đối

Xuất thân là học sinh chuyên hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam), Lan Nhi theo đuổi môn học này từ những năm THCS. Lý do là vì cô nàng có thế mạnh về các môn khoa học tự nhiên và bản thân cũng yêu thích môn học này.

Trước đó, Lan Nhi từng xuất sắc đạt 29,2 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017 và có 1 năm theo học ngành nha khoa tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Tuy nhiên, sau thời gian học tập, cô nàng nhận thấy không phù hợp với chuyên ngành đã chọn nên quyết định rẽ hướng sang đi du học để tiếp tục theo đuổi lĩnh vực về hóa học.

Lan Nhi tốt nghiệp thủ khoa ngành kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Houston (Mỹ) với điểm tuyệt đối. ẢNH: NVCC
Lan Nhi tốt nghiệp thủ khoa ngành kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Houston (Mỹ) với điểm tuyệt đối. ẢNH: NVCC

Tại Trường ĐH Houston, Lan Nhi chọn ngành kỹ thuật hóa học vì nhận thấy ngành này có thể đóng góp, áp dụng trực tiếp vào các sản phẩm giúp ích cho đời sống. Cô nàng gen Z chia sẻ: "Vì quyết định đi du học đột ngột, chưa có sự chuẩn bị từ trước nên sau khi sang Mỹ, mình phải mất 1 năm để học tiếng Anh và 2 năm theo học cao đẳng cộng đồng, sau đó mới liên thông lên đại học. Vì vậy nên mất khá nhiều thời gian".

Thời gian đầu, mọi chi phí du học đều do gia đình Lan Nhi chi trả. Thế nhưng kể từ năm thứ 2 đại học, cô nàng đi làm thêm và nhận được học bổng nên có thể tự trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực, Lan Nhi đã đạt được kết quả học tập xuất sắc và tốt nghiệp thủ khoa. Cô nàng chia sẻ: "Tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối không phải là mục tiêu ban đầu của mình. Tuy nhiên, ở những năm đầu tiên đã đạt kết quả cao rồi nên vào năm cuối cùng mình nỗ lực để chinh phục điểm số tuyệt đối".

Có việc làm trước khi tốt nghiệp 4 tháng

Mặc dù vừa học, vừa làm nhưng vẫn Lan Nhi đạt được điểm số tuyệt đối. Chia sẻ về cách quản lý thời gian khi còn là sinh viên, Lan Nhi nói: "Mình luôn tranh thủ làm xong công việc trước hạn cuối 1 tuần. Vì nếu đợi tới sát ngày mới bắt tay vào làm thì sẽ không giữ được bình tĩnh, xử lý công việc cũng không hiệu quả".

Lan Nhi cho biết phương pháp học tập của cô nàng cũng vô cùng đơn giản, đó chính là ưu tiên việc học nhóm. "Mình có một nhóm bạn học và giải bài tập chung trong suốt thời gian đại học. Ngoài thời gian học ở trường, một ngày mình học nhóm với các bạn khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ", Lan Nhi nói.

Trong thời gian đi học, Lan Nhi cũng tích cực tham gia các cuộc thi do các doanh nghiệp tổ chức. Nhờ vậy mà 4 tháng trước khi ra trường, Lan Nhi đã nhận được lời mời làm việc từ các doanh nghiệp. Hiện tại cô nàng vừa bắt đầu làm việc chính thức tại một công ty với mức lương cao hơn mong đợi. Lan Nhi cho biết đây là công việc mà cô nàng mong muốn từ năm thứ 3 đại học.

Lan Nhi (giữa) cùng bạn bè tại Mỹ
Lan Nhi (giữa) cùng bạn bè tại Mỹ

Cô nàng gen Z chia sẻ: "Thỉnh thoảng các doanh nghiệp sẽ tổ chức những cuộc thi bằng cách đặt ra vấn đề và các nhóm phải giải quyết trong vòng 1 ngày, sau đó lên công ty thuyết trình. Lúc còn sinh viên, mình cũng có tham gia và nhóm được giải nhất. Từ kết quả cuộc thi, họ kết hợp thêm hồ sơ ứng tuyển của mình và gửi lời mời về làm việc. Đó cũng là công ty mình gắn bó chính thức sau khi ra trường".

Để có việc làm như mong muốn ngay sau khi ra trường, Lan Nhi chia sẻ: "Mình nghĩ mỗi người sẽ có một cách tiếp cận khác nhau. Có thể là tìm kiếm cơ hội trực tiếp ngay tại những ngày hội việc làm, còn mình thì tham gia các cuộc thi do các công ty tổ chức".

Mặc dù ở nước ngoài có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng Lan Nhi mong muốn trở về VN để được đóng góp cho quê hương. Cô nàng cho biết: "Mình luôn muốn quay về VN nên bây giờ sẽ cố gắng làm và học hỏi để phát triển bản thân, khi nào tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng thì sẽ về nước".

Chia sẻ về lý do thôi thúc về nước, Lan Nhi cho biết: "Từng có thời gian nghỉ hè, mình được tham quan một công ty sản xuất ở VN. Mình nhận thấy có nhiều bước trong quy trình sản xuất vẫn được thực hiện thủ công, vừa nguy hiểm cho người lao động mà năng suất cũng không được cao. Vì vậy, mình mong muốn có thể giúp tự động hóa được những quy trình đó. Hơn nữa, ở VN còn có ba mẹ của mình. Đó là 2 lý do thúc đẩy mình trở về quê nhà".

Từng làm việc với Lan Nhi trong khoảng thời gian cô nàng thực tập tại công ty, anh Omar Thiam, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Smith & Burgess (Mỹ), nhận xét: "Trong suốt thời gian làm việc với chúng tôi, Lan Nhi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cô ấy có tính tổ chức cao và thể hiện khả năng học hỏi nhanh. Sự cống hiến và mang lại hiệu quả cao trong công việc của Lan Nhi rất đáng chú ý. Tôi tin tưởng rằng Lan Nhi sẽ là nhân sự xuất sắc khi làm việc ở bất kỳ doanh nghiệp nào".

Theo Thảo Phương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Võ Quang Phú Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24

Võ Quang Phú Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24

(GLO)- Trải qua 4 phần thi đầy gay cấn, Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã xuất sắc trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24. Chàng trai Gia Lai Nguyễn Quốc Nhật Minh cùng 2 “nhà leo núi” còn lại cũng cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của mình tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào sáng 13-10.

Đường vào Harvard của nữ sinh 18 tuổi

Đường vào Harvard của nữ sinh 18 tuổi

Từng chỉ nói tiếng Anh bập bẹ khi sang Mỹ, nhưng Lê Nguyễn Nhật Hạ đã có sự thay đổi ngoạn mục. Cô bạn tốt nghiệp thủ khoa Trường THPT North Dallas ở bang Texas và hiện tại đang là tân sinh viên ĐH Harvard (Mỹ).

Lớp học 'Cầu vồng' của cô gái bán dừa

Lớp học 'Cầu vồng' của cô gái bán dừa

Mỗi mảnh đời đôi khi đơn điệu đứng một mình, nên Huệ tìm kiếm những mảnh ghép đó để kết nối lại, tạo nên bức tranh đầy màu sắc. Lớp học mang tên 'Cầu vồng' dạy miễn phí cho những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn ra đời từ đó...
Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường

Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường

(GLO)- Xây dựng văn hóa học đường là nội dung quan trọng để đổi mới giáo dục toàn diện. Hiện nay, các cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) luôn chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường nhằm tạo nên thế hệ HS có đạo đức, lối sống đẹp, trở thành công dân tốt cho xã hội.
Chàng trai nói về cách học để đạt thủ khoa kép

Chàng trai nói về cách học để đạt thủ khoa kép

Nguyễn Hữu Hưng, sinh viên Khoa Văn học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, là thủ khoa tốt nghiệp đại học toàn trường với điểm trung bình tích lũy toàn khóa 9.2/10. Trước đó, nam sinh này cũng là thủ khoa toàn quốc khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Anh em sinh đôi, người là thủ khoa, người xuất sắc

Anh em sinh đôi, người là thủ khoa, người xuất sắc

Những năm trước, anh em sinh đôi này đều xuất sắc giành học bổng, được chi trả toàn bộ chi phí học tập lẫn sinh hoạt từ bậc đại học đến tiến sĩ. Mới đây, khi hoàn thành chương trình ĐH, họ cùng nhau tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó người em là thủ khoa đầu ra.
Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS tỉnh Gia Lai

Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 10-9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm triển khai khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh.