Thủ khoa 'dâu tây'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Là thủ khoa kép Trường ĐH Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng), Hồ Sỹ Quang (22 tuổi) có nhiều lời mời làm việc ở TP.Đà Lạt và các đô thị lớn. Nhưng anh vẫn quyết định trở về quê hương.
 
Hồ Sỹ Quang đam mê nghiên cứu khoa học. Ảnh: HỒ QUANG
Hồ Sỹ Quang đam mê nghiên cứu khoa học. Ảnh: HỒ QUANG
Hồ Sỹ Quang, là cựu học sinh Trường THPT Cờ Đỏ (H.Nghĩa Đàn, Nghệ An), yêu thích môn sinh học, có thành tích học tập xuất sắc và luôn ao ước được tìm hiểu sâu hơn về công nghệ sinh học.
Vốn yêu thích thiên nhiên, cây cỏ, có thể ngồi hàng giờ để quan sát những mầm cây hay các loài hoa, Quang chia sẻ anh mong muốn cùng nghiên cứu công nghệ, sinh học, góp sức tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe con người và môi trường. Sớm có tình yêu với trường ĐH mang tên nhà bác học đã khám phá ra cao nguyên Lâm Viên, năm 2017 với điểm thi 3 môn khối B là toán 9, hóa 8,25 và sinh 8,75, anh bạn điển trai trở thành thủ khoa đầu vào Trường ĐH Yersin Đà Lạt.
Một mình rời vùng quê khí hậu khắc nghiệt tới TP trên cao nguyên bắt đầu cuộc sống sinh viên, Hồ Sỹ Quang sớm tự lập và tạo dựng những thành tựu cá nhân riêng cho mình. Anh say mê nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động tình nguyện. Điều thú vị là những dấu ấn nghiên cứu khoa học của Quang xoay quanh trái dâu tây, loại nông sản đang được trồng rất phổ biến tại TP.Đà Lạt. “Chúng tôi hy vọng sẽ giúp bà con nông dân nhiều hơn, đóng góp cho nông nghiệp Việt Nam lớn hơn”, anh chia sẻ.
Có thể kể tới như bài báo khoa học về nghiên cứu khả năng kiểm soát sinh học của một số chủng vi khuẩn Bacillus subtilis đối với rhizopus sp. và Mucor sp. gây bệnh thối mềm trên quả dâu tây trong điều kiện invitro (trong phòng thí nghiệm) và invivo (trong cơ thể sống), trình bày tại Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2020.
Cũng thực hiện nghiên cứu liên quan cây dâu tây, Quang và những người bạn cùng nhóm còn có bài báo khoa học “Khảo sát khả năng đối kháng và ức chế nấm Podosphaera aphanis gây bệnh phấn trắng trên đối tượng dâu tây (Fragaria ananassa) của một số chủng Bacillus subtilis trong điều kiện phòng thí nghiệm”. Bài báo này được đăng trong kỷ yếu báo cáo của Hội nghị khoa học quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam.
Với điểm tích lũy là 3.70/4, nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội, năm 2020, Hồ Sỹ Quang là thủ khoa đầu ra ngành công nghệ sinh học. Ngay trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp ĐH, anh nộp CV (sơ yếu lý lịch) vào một công ty lớn tại Nghệ An và chỉ sau 2 ngày thì nhận được lời mời phỏng vấn, 1 tuần sau là chính thức đi làm.
Từ tháng 11.2020 tới nay, chàng thủ khoa kép là nhân viên kiểm định chất lượng của một nhà máy sữa tại H.Nghĩa Đàn, Nghệ An. Theo đó, anh và các đồng nghiệp nắm giữ vai trò kiểm định chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra có đạt các tiêu chuẩn hay không.
Trong khi đó, với Hồ Sỹ Quang, hạnh phúc là được trở về gần mẹ và em trai và đóng góp cho quê hương. “Bố tôi mất đột ngột khi tôi là sinh viên năm nhất. Mẹ tôi là công nhân, dưới tôi là một em trai học lớp 11, tôi muốn trở về gần mẹ và em, hỗ trợ em trong quá trình học tập, thi tuyển vào trường ĐH mà em yêu thích. Nhà máy sữa nơi tôi làm việc rất gần nhà, không chỉ có nhà máy sản xuất, nơi đây còn có trang trại, cánh đồng hoa hướng dương nở rất đẹp, được nhiều người khắp nơi tới thăm. Do đó, mỗi ngày đi làm với tôi đều là những ngày vui”, thủ khoa kép bỏ phố về quê bộc bạch.
Hồ Sỹ Quang đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và cấp tỉnh Lâm Đồng năm học 2018 - 2019. Anh là thành viên tích cực của CLB Vovinam, CLB Tình nguyện Trường ĐH, tham gia nhiều hoạt động nhân ái tại Lâm Đồng và nhiều tỉnh thành ở Tây nguyên.
Theo Thúy Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.