Tìm dự án khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn, hỗ trợ vay vốn 1 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.Ư Đoàn cho biết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021, sẽ tìm những dự khởi nghiệp xuất sắc nhất, để trao giải thưởng từ 10 - 50 triệu đồng và hỗ trợ vay vốn từ 200 triệu đến 1 tỉ đồng.
Chiều 27.3, T.Ư Đoàn đã tổ chức gặp gỡ báo chí và phát động cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021, với sự tham dự của anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.
Ban tổ chức cho biết cuộc thi nhằm triển khai Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên và tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.
Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021 sẽ tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn học hỏi các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, kiến thức về xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; là cơ hội để trải nghiệm và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.
 
Ban tổ chức chủ trì buổi gặp gỡ báo chí. ẢNH DƯƠNG TRIỀU
Ban tổ chức chủ trì buổi gặp gỡ báo chí. ẢNH DƯƠNG TRIỀU
Thông qua cuộc thi, sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp; là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị.
Cuộc thi tập trung 3 lĩnh vực gồm: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp.
Bảo vệ môi trường: khuyến khích các dự án ý tưởng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và tận dụng tài nguyên bản địa.
Bảo tồn văn hoá dân tộc thông qua phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng.
Tìm 30 dự án vào chung kết
Cuộc thi có 3 vòng: sơ khảo, bán kết và chung kết. 30 dự án lọt vào vòng chung kết sẽ tham gia thuyết trình gọi vốn trước đại diện của ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, liên kết sản xuất trong nông nghiệp để kêu gọi đầu tư.
Các dự án cũng được chia thành 3 nhóm dự thi theo các lĩnh vực. Tại các nhóm này, các dự án được bốc thăm cặp dự án cùng thi với mình. Kết quả sẽ chọn ra những dự án xuất sắc nhất để hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm lên tới 1 tỉ đồng.
Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích và các giải phụ. Giải nhất, nhì, ba, khuyến khích sẽ được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn và tiền mặt trị giá lần lượt là 50, 30, 15 và 10 triệu đồng.
 
Đại diện một dự án chia sẻ thông tin tại buổi phát động cuộc thi. ẢNH DƯƠNG TRIỀU
Đại diện một dự án chia sẻ thông tin tại buổi phát động cuộc thi. ẢNH DƯƠNG TRIỀU
Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức sàn giao dịch kêu gọi vốn đầu tư, tổ chức hội nghị trao đổi về chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư, đại diện các quỹ đầu tư, các ngân hàng thương mại và các tập đoàn kinh tế trong các lĩnh vực liên quan, tổ chức hội chợ quảng bá sản phẩm của các thí sinh tham gia dự thi.
Thủ tục đăng ký: bài thi có xác nhận, giới thiệu của tỉnh, thành đoàn nhằm phát huy tính kết nối giữa chủ dự án với tổ chức Đoàn. Hồ sơ gửi về Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn trước ngày 15.8.2021, email: cuocthikhoinghiep2021@gmail.com. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả vòng sơ khảo vào ngày 1.9.2021.
Ban tổ chức cho biết cuộc thi được tổ chức từ năm 2018, đến nay. Qua 3 năm triển khai, đã có 749 ý tưởng, dự án của thanh niên nông thôn gửi dự thi.
Sau các cuộc thi, 29 thí sinh đã được ban tổ chức hỗ trợ vay vốn hơn 5.6 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, kênh T.Ư Đoàn; 24 thí sinh được giải hỗ trợ các dự án thực hiện tiêu chuẩn và phát triển bền vững như: hỗ trợ thiết bị máy móc sản xuất nông nghiệp.
Các thí sinh cũng được tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp, các khóa học tập huấn kỹ năng, hỗ trợ truyền thông của ban tổ chức; tham dự hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Đến nay, nhiều dự án đã mở rộng, có triển vọng phát triển tốt.
Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.