Thủ đoạn của nhóm bắt cóc bé gái bán sang Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giả vờ mượn em bé để chụp ảnh, nhóm Giàng A Dơ đã đưa cho chị gái của bé 500.000 đồng rồi bế em vượt biên giới sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do chưa bán được, A Dơ đưa bé về Việt Nam thì bị bắt.

Đồn Biên phòng Bát Xát bàn giao cháu bé cho Công an huyện Sa Pa và Công an tỉnh Lào Cai
Đồn Biên phòng Bát Xát bàn giao cháu bé cho Công an huyện Sa Pa và Công an tỉnh Lào Cai


Ngày 5-4, thông tin từ đồn biên phòng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ nghi phạm có hành vi bắt cóc trẻ em mang sang Trung Quốc bán.

Cụ thể, ngày 4-4, tổ tuần tra đồn Biên phòng Bát Xát đã phát hiện Giàng A Dơ - 23 tuổi, trú xã Sơn Bình, huyện Bình Lư, tỉnh Lai Châu nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam cùng một bé gái khoảng 3 tháng tuổi.

Tổ tuần tra đã yêu cầu Giàng A Dơ về đồn Biên phòng để làm rõ. Tại đây, Giàng A Dơ khai nhận toàn bộ hành vi bắt cóc trẻ em sơ sinh để mang sang Trung Quốc bán.

Trước đó ngày 2-4 Giàng A Dơ cùng một số đối tượng khác đã bắt cóc một cháu bé tại huyện sa pa khi cháu đang được một cháu gái khoảng 11-12 tuổi bế chơi tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa.

Giàng A Dơ đã cho em gái bế đứa bé 500 ngàn đồng nói cho mượn đứa bé để chụp ảnh, sau đó bế cháu bé lên xe máy đã chờ sẵn chở thẳng ra Lào Cai.

Giàng A Dơ cho biết được các đối tượng trong đường dây bắt cóc trẻ em trả công 20 triệu đồng nếu bắt cóc thành công cháu bé và mang sang Trung Quốc bán.

Giàng A Dơ tiếp tục đưa cháu bé vượt biên giới sang Trung Quốc, tuy nhiên do chưa bán được ngay nên A Dơ bế bé quay trở lại Việt Nam để tìm cách bán tiếp thì bị lực lượng tuần tra đồn Biên phòng Bát Xát bắt giữ.

Ngay sau khi cháu bé được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát giải cứu thành công, cán bộ quân y của đồn đã tổ chức khám bệnh cho cháu bé, chăm sóc, và nhờ những người nuôi con nhỏ ở gần đồn cho cháu bú nhờ.

Cháu bé hiện đã được trao trả cho gia đình.

 

Đối tượng Giàng A Dơ tại đồn Biên phòng Bát Xát
Đối tượng Giàng A Dơ tại đồn Biên phòng Bát Xát


Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ Sùng Thị Vang (23 tuổi, trú xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương), Tẩn A Sang (23 tuổi, trú tại xã Sử Pán, huyện Sa Pa) và Ly Seo Diu (26 tuổi, trú tại xã Mường Khương, huyện Mường Khương).

Quá trình đầu tranh, các nghi phạm khai nhận người chủ mưu của vụ bắt cóc trẻ em này là Giàng Seo Hảng (23 tuổi, trú xã Tả Ngải Chồ, Mường Khương).

Vì cần tiền tiêu xài, Hảng đã bàn với các đối tượng còn lại, lừa bắt trẻ con đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền. Hiện cơ quan công an đang ráo riết truy bắt Hảng.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null