Nhóm bắt cóc, sát hại doanh nhân cướp tài sản lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Biết ông Thọ là doanh nhân có nhiều tiền, Phan Tuấn Hạnh rủ các đồng phạm bắt cóc, chích điện ông Thọ để cướp tài sản. Ông Thọ chết do bị ngạt.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa


Ngày 21-9, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 6 bị cáo bắt cóc doanh nhân cướp tài sản xảy ra tại quận 12.

Theo đó, Phan Tuấn Hạnh (33 tuổi) và Phạm Văn Thuận (26 tuổi) có mức án chung thân. Nguyễn Kim Thế Hiển (31 tuổi) 18 năm tù.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi), Nguyễn Chí Thân (27 tuổi) 14 năm tù.

Phan Thị Ngọc Diễm (26 tuổi) lãnh 7 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Hạnh quen biết ông Nguyễn Văn Thọ, biết ông Thọ là doanh nhân có nhiều tiền nên nảy sinh ý định bắt cóc hoặc dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.

Để thực hiện ý định, trưa 12-10-2015, Hạnh rủ Phạm Văn Thuận (từng là bạn tù thi hành án tại Vĩnh Long của Hạnh) và Nguyễn Kim Thế Hiển (bạn cùng xóm trọ tại quận 10) đến quán cà phê trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú để bàn bạc.

Theo kế hoạch, Thuận và Hạnh tìm nhà thuê để đưa ông Thọ đến rồi gây án, đồng thời tìm mua roi điện và công cụ gây án. Hiển tìm 1 người giả làm gái quê dụ ông Thọ về nhà thuê.

Sau đó, Thuận lấy roi điện chích, bơm Sting đỏ vào ống tiêm giả máu nhiễm HIV để tra khảo mật khẩu thẻ ATM của ông Thọ.

Thuận rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Hiệp tham gia cướp với nhiệm vụ đem ôtô của ông Thọ đi giấu. Hiệp rủ thêm Nguyễn Chí Thân hỗ trợ Thuận tấn công, tra khảo nạn nhân.

Tiếp đó, Hiển gọi điện cho bạn gái là Phan Thị Ngọc Diễm nói do ông Thọ mượn tiền không trả nên nhờ Diễm đóng giả gái quê. Nếu Diễm dụ được ông Thọ về nhà sẽ được cho 40 triệu đồng.

Ngày 17-10-2015, với chiêu trò nhắn tin nhầm máy, Diễm tiếp cận, nhắn tin qua lại và hẹn ngày gặp ông Thọ.

Đến 13 giờ ngày 21-10-2015, ông Thọ đi ôtô đến đón Diễm tại bến xe Phương Trang quận 10. Diễm nói ông Thọ chở đến nhà cậu Út (do Hiển đóng vai) ở quận 12.

Ông Thọ tưởng thật nên đi theo sự chỉ dẫn của Diễm. Đến nơi, Hiển mời ông Thọ vào nhà chơi và cho ông Thọ đi xem nhà.

Lúc này, Thuận liên tục dùng roi điện gí vào lưng, quật ngã ông Thọ xuống nền nhà. Sau đó, các đối tượng tiếp tục chích điện, dùng khăn bịt miệng, cột chân tay, dán băng keo vào miệng, mũi, quanh đầu ông Thọ…

Thấy ông Thọ nằm bất động, cả nhóm lấy điện thoại và tiền, ôtô tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản cướp được là 340 triệu đồng. Ông Thọ chết do ngạt.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm