Thiếu nữ bí ẩn nằm bên đôi bò mộng trong mộ cổ Ai Cập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một thiếu nữ 13 tuổi đã ngủ yên suốt 4.900 năm trong một ngôi mộ cổ cạnh kim tự tháp Meidum, cuộn mình bên đôi hộp sọ bò mộng và 3 chiếc bình gốm.
 Hài cốt thiếu nữ 13 tuổi trong mộ cổ - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Hài cốt thiếu nữ 13 tuổi trong mộ cổ - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Bộ Cổ vật Ai Cập vừa công bố phát hiện về một ngôi mộ cổ nhiều bí ẩn được phát hiện cạnh kim tự tháp Meidum, một kim tự tháp nằm ở phía Nam thủ đô Cairo, được xây dựng cho pharaon Snefru (trị vì năm 2575 – 2551 trước công nguyên).
Bộ hài cốt nằm trong mộ cổ được xác định là của một thiếu nữ chỉ 13 tuổi. Cô nằm trong tư thế co gối gần ngực như người ngồi xổm và dường như được chôn cất theo một nghi thức kỳ lạ, chưa từng thấy ở Ai Cập.
Đôi hộp sọ bò mộng. Phía xa có thể trông thấy đỉnh kim tự tháp Meidum - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Đôi hộp sọ bò mộng. Phía xa có thể trông thấy đỉnh kim tự tháp Meidum - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Cạnh cô gái, các nhà khảo cổ tìm thấy hai chiếc hộp sọ "quái thú" to lớn, được xác định là của hai con bò mộng đực và 3 chiếc bình gốm cổ. Các nhà khảo cổ tin rằng đó là các lễ vật tang lễ nhưng không thể xác định được cô gái là ai mà được chôn cùng những lễ vật có phần trang trọng nói trên.
 3 chiếc bình gốm chôn cùng cô gái - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
3 chiếc bình gốm chôn cùng cô gái - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Quanh khu vực chôn cất còn dấu vết của các bức tường đã sụp đổ - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Quanh khu vực chôn cất còn dấu vết của các bức tường đã sụp đổ - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Ngôi mộ thuộc về một nghĩa trang có tường gạch dày, đã sụp đổ. Các xét nghiệm cho thấy thiếu nữ đã mất từ 4.600 năm về trước, tức cũng ngang ngửa tuổi đời của kim tự tháp Medium. Lý do nghĩa trang cổ và kim tự tháp được xây dựng cạnh nhau hiện vẫn chưa được giải mã.
 Toàn cảnh khu vực chôn cất - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Toàn cảnh khu vực chôn cất - ảnh: Egyptian Ministry of Antiquities
Các nghiên cứu trước đây cho thấy kim tự tháp Meidum có tiền thân là một kim tự tháp bậc thang do pharaon Huni (trị vì năm 2599 – 2575 trước công nguyên) xây dựng. Người kế vị Huni là pharaon Snefru đã thiết kế, chuyển đổi nó thành một kim tự tháp thực sự. Pharaon Snefru còn xây dựng hàng loạt kim tự tháp nhỏ khác nữa. Có giả thuyểt cho rằng đó là các thử nghiệm để chuẩn bị cho một công trình vĩ đại hơn. Sau đó, con trai ông và người kế vị tiếp theo là pharaon Khufu quả thật đã xây nên kim tự tháp Giza vĩ đại, một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.
A. Thư (Live Science, Daily Mail, nld)

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

(GLO)- Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026, với mục tiêu nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

null