Thiếu ngủ khiến con người ích kỷ hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi người nên ngủ ít nhất 7 tiếng/đêm. Thiếu ngủ có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe. Chưa dừng lại ở đó, nghiên cứu mới đây phát hiện thiếu ngủ còn khiến con người có nhiều hành vi ích kỷ hơn.

Thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, mất tập trung, dễ cáu gắt và giảm hiệu suất làm việc, học tập, tập luyện thể thao. Tình trạng này kéo dài thậm chí còn gây tăng cân, suy yếu hệ miễn dịch, giảm ham muốn tình dục và tăng nguy cơ mắc một số bệnh, theo hãng Fox News (Mỹ).

 

Mất ngủ có thể khiến con người ích kỷ, ít muốn giúp đỡ người khác hơn. Ảnh: SHUTTERSTOCK
Mất ngủ có thể khiến con người ích kỷ, ít muốn giúp đỡ người khác hơn. Ảnh: SHUTTERSTOCK


Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) đã thực hiện 3 thí nghiệm khác nhau. Các thí nghiệm này cho thấy thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến cách hành xử của con người với nhau.

Cụ thể, những người thiếu ngủ có xu hướng thực hiện những hành vi ích kỷ hơn, ít sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí PLOS Biology.

Trong thí nghiệm đầu tiên, các nhà nghiên cứu phát hiện những người thiếu ngủ chỉ 1 giờ/đêm đã quyên góp số tiền ít hơn 10% so với những người ngủ đủ. Trong thứ nghiệm thứ hai, nhóm đã phân tích hoạt động thần kinh của các tình nguyện viên vào 2 thời điểm khác nhau.

Thời điểm đầu tiên là khi họ được ngủ đủ 8 tiếng/đêm. Thời điểm thứ hai là khi họ hoàn toàn không ngủ. Kết quả cho thấy thiếu ngủ ảnh hưởng nhiều đến vùng não thể hiện khả năng đồng cảm với người khác.

Với thí nghiệm thứ ba, nhóm nghiên cứu đã quan sát và phân tích chất lượng giấc ngủ của hơn 100 người tham gia trong 3 đến 4 đêm. Các bài test sau đó cho thấy chất lượng giấc ngủ có tác động lớn đến sự ích kỷ của các cá nhân.

Sự giúp đỡ, tương trợ nhau là đặc điểm cơ bản của loài người. Thiếu ngủ là suy giảm khả năng này, làm gia tăng tính ích kỷ, từ đó cũng làm suy giảm cấu trúc của xã hội loài người. Các tác giả nghiên cứu cho rằng dường như tính gắn kết xã hội của con người phụ thuộc nhiều vào chất lượng giấc ngủ, theo Fox News.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, một người trưởng thành cần ngủ ít nhất 7 tiếng/đêm để duy trì lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng ngủ đủ thời lượng này. Tại Mỹ, các khảo sát cho thấy hơn 30% người Mỹ không ngủ đủ 7 tiếng/đêm.

Theo Ngọc Quý (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null