Thiết bị cảnh báo điểm mù cho người tham gia giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ thiết bị do 3 học sinh ở Hậu Giang sáng chế có chức năng cảnh báo vật cản cự ly gần, định vị GPS, cập nhật nồng độ cồn… nhằm giúp các tài xế yên tâm hơn khi lái xe.
3 học sinh: Bùi Thị Cát Tuyền (lớp 8), Nguyễn Lê Phước Thọ (lớp 8) và Lê Thị Trân (lớp 7), cùng học Trường phổ thông dân tộc nội trú Him Lam, H.Châu Thành A, Hậu Giang. Ý tưởng này đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang năm 2021.

Thọ (trái) và Tuyền với thiết bị cảnh báo điểm mù cho người tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Duy
Thọ (trái) và Tuyền với thiết bị cảnh báo điểm mù cho người tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Duy
Nhóm bạn trẻ cho biết trước trường là QL61 (đoạn qua TT.Rạch Gòi) nên lượng người và xe cộ qua lại đông đúc. Tuy có nhiều biển cảnh báo nhưng “cung đường tử thần” này hằng năm đều xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó có những sự cố đáng tiếc do tài xế ngồi trong cabin xe bị khuất tầm nhìn.
Vấn đề đã trở thành mối quan tâm với các thành viên từ nhiều năm trước, nhưng đến tháng 4.2021, ý tưởng mới bắt đầu triển khai khi Tuyền xem một bản tin thời sự ghi nhận tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Từ thời điểm đó, các em đã họp bàn và trao đổi thêm với thầy Tôn Phước Nguyên (dạy môn sinh học) về phương án sáng chế thiết bị cảnh báo điểm mù. Mục đích là hỗ trợ các tài xế ô tô, xe tải, container… có thể cảnh giác, xử lý kịp thời những mối nguy trong lúc điều khiển vô lăng.
Mất hơn 6 tháng, vừa học vừa thực nghiệm, nhóm từng bước tìm ra quy cách hoàn thiện sản phẩm. Theo đó, bộ thiết bị gồm 3 phần: 2 bộ cảm biến siêu âm, 1 bộ cảm biến nồng độ cồn, thân nhiệt và định vị GPS. Ba bộ phận thiết kế hoàn toàn riêng biệt nhưng được cài đặt kết nối để gửi thông báo dữ liệu về chung một nơi là phần mềm Blynk trên smartphone.
Tuyền cho biết 2 bộ cảm biến siêu âm đặt bên ngoài xe, hướng về không gian điểm mù. Trong khoảng cách 6 m, sóng siêu âm phát đi, gặp vật cản sẽ lập tức trả về tín hiệu, điện thoại bật lên thông báo ngay. “Trong phạm vi tối đa 6 m này, tùy vào ý muốn, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh khoảng cách nào thì sẽ nhận thông báo”, Tuyền giải thích.
Riêng bộ phận cảm biến cảnh báo nồng độ cồn, thân nhiệt và định vị GPS sẽ để trong cabin xe. Khi bật công tắc, các thông số này sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình oled của thiết bị và trên điện thoại. “Nếu được chia sẻ mật khẩu, người thân có thể cùng lúc truy cập vào tài khoản phần mềm Blynk để theo dõi từ xa. Điều này giúp họ yên tâm hơn hoặc đưa ra lời khuyên kịp thời khi biết tài xế có vi phạm nồng độ cồn không, đang ở vị trí nào, thân nhiệt có điều gì đáng lo trong thời buổi dịch Covid-19 phức tạp”, Tuyền thông tin.
Bộ thiết bị nhỏ gọn, nặng chưa đến 1 kg, chi phí thực hiện khoảng 800.000 đồng. “Sản phẩm đã mang đi thử nghiệm tính năng trên một số phương tiện chuyên dụng tại Công an H.Châu Thành A và người dân. Những đánh giá tích cực khiến chúng em cảm thấy rất vui vì nghĩ mình đã bổ sung thêm một giải pháp hữu ích để góp phần giảm thiểu các sự cố, tai nạn giao thông”, Thọ nói.
Theo Thanh Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).