Nữ sinh hiếm hoi ngành công nghệ ô tô vừa xinh đẹp vừa học giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù có thể đậu ĐH với điểm xét tuyển khối A đạt 24,35 nhưng cô gái xinh đẹp lại quyết định chọn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và trở thành nữ sinh hiếm hoi học kỹ thuật tại một trường CĐ.
Sau một học kỳ học trực tuyến, Đặng Hồng Ân (quê Ninh Thuận) vừa trở lại TP.HCM, bắt đầu những ngày học trực tiếp tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. Cả lớp học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có gần 100 nam sinh bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng nữ tính khiến ai cũng bất ngờ và thú vị.
Hồng Ân chia sẻ: "Thực ra lớp em còn một bạn nữ nữa. Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ em đang "ngồi nhầm lớp" vì con gái ai lại đi học kỹ thuật, nhưng bản thân em lại thấy bình thường, không có gì bất ổn ở đây cả".
 
Cô nữ sinh nhỏ nhắn, xinh đẹp chọn học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô khiến không ít người bất ngờ. Ảnh: Phương Vi
Cô nữ sinh nhỏ nhắn, xinh đẹp chọn học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô khiến không ít người bất ngờ. Ảnh: Phương Vi
Nằm trong tốp sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất lớp (24,35 điểm với toán 7.8, văn 7.75 và tiếng Anh 8.8), Hồng Ân lý giải việc mình lựa chọn học ngành được xem là của cánh mày râu: “Em thích những công việc thiên về hoạt động và mạnh mẽ một chút. Trước khi quyết định chọn ngành này, em cũng đã tìm hiểu rất kỹ chương trình đào tạo. Em thấy thích thú vì sẽ được học chủ yếu về thực hành, lắp ráp, chi tiết máy...".
 
Hồng Ân (trái) có học lực giỏi năm lớp 12, dư điểm đậu nhiều ngành ở bậc ĐH nhưng lại chọn ngành kỹ thuật ở bậc CĐ. Ảnh: NVCC
Hồng Ân (trái) có học lực giỏi năm lớp 12, dư điểm đậu nhiều ngành ở bậc ĐH nhưng lại chọn ngành kỹ thuật ở bậc CĐ. Ảnh: NVCC
Theo Hồng Ân, bậc ĐH là một môi trường tốt để phát huy bản thân nếu như vào được đúng ngành học mình mong muốn và có đủ điều kiện, năng lực để học. "Nhưng em không có suy nghĩ bằng mọi giá phải vào ĐH, vì thời nay mọi thứ thay đổi rồi. Bằng cấp chỉ là một tiêu chí đánh giá bên cạnh rất nhiều tiêu chí khác như thái độ, kỹ năng, các tố chất liên quan đến hiệu quả công việc... Hơn nữa, môi trường CĐ thiên về thực hành giúp người học có được kỹ năng nghề thuần thục nên ra trường là chắc chắn có thể làm được việc ngay", Hồng Ân nhìn nhận.
Tự nhận mình có suy nghĩ độc lập cùng thói quen làm việc một mình và luôn kiên định với lựa chọn của bản thân, Hồng Ân cho biết sẽ cố gắng học để sau này có thể làm nghề công nghệ kỹ thuật ô tô tốt như cánh mày râu, thậm chí tốt hơn.
 
Trong màu áo xanh đồng phục của trường. Ảnh: Phương Vi
Trong màu áo xanh đồng phục của trường. Ảnh: Phương Vi
Vì hoàn cảnh gia đình không khá giả nên vừa vào tới thành phố, Hồng Ân đã đi tìm việc làm thêm ngay sau khi lên trường làm thủ tục nhập học chính thức.
"Thật may mắn khi em được giảm 50% học phí do đây là chính sách của trường dành cho nữ học kỹ thuật. Tuy nhiên, em vẫn muốn làm thêm vừa để có thu nhập, vừa để giúp mình mạnh dạn hơn. Em còn có thể học hỏi thêm về các kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, xử lý tình huống... rất cần cho công việc sau này. Nhưng em sẽ cố gắng để không ảnh hưởng tới việc học chính ở trường", Hồng Ân bày tỏ.
Cô nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp này hiểu được phái nữ học kỹ thuật có hạn chế hơn phái nam về vấn đề thể lực, nên đã tự định hướng mình sẽ học thiên về thiết kế xe, đồng thời quyết tâm học giỏi ngoại ngữ để cơ hội việc làm rộng mở hơn sau khi tốt nghiệp.
Theo Hà Thành (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.