Thị trường bất động sản ở Gia Lai vẫn trầm lắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù số lượng bất động sản rao bán nhiều, mặt bằng chung về giá có xu hướng giảm nhưng tình hình giao dịch trên thị trường Gia Lai vẫn tiếp tục trầm lắng.

Bước vào năm 2024, thị trường bất động sản tại Gia Lai ghi nhận nguồn cung dồi dào, mặt bằng giá giảm rõ rệt so với thời điểm năm 2022. Tuy nhiên, trạng thái giao dịch vẫn tiếp tục trầm lắng, số lượng và giá trị giao dịch có xu hướng giảm.

Ông Trần Quang Thái-một người môi giới bất động sản tại TP. Pleiku-cho biết: “Từ đầu năm đến nay, nhu cầu bán nhà, đất tăng mạnh. Một số nhà đầu tư có nhu cầu thoát hàng để giảm áp lực vốn vay ngân hàng, một số người mong muốn bán nhanh để giải quyết công việc nên chấp nhận giảm so với giá niêm yết.

Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn đang cân nhắc chờ giá giảm sâu hơn mới chốt mua”.

Mặc dù thị trường bất động sản có xu hướng giảm về giá song vẫn chưa đủ lực kích cầu giao dịch tăng trưởng trở lại. Ảnh: Đức Thụy

Mặc dù thị trường bất động sản có xu hướng giảm về giá song vẫn chưa đủ lực kích cầu giao dịch tăng trưởng trở lại. Ảnh: Đức Thụy

So với thời điểm năm 2022, giá bất động sản hiện đã giảm khoảng 30% tùy vào vị trí, khu vực. Ông Lê Thanh Quang-Trưởng Văn phòng Công chứng Lê Quang (tổ 5, thị trấn Đak Đoa) thông tin: “Hiện nay, tình hình giao dịch liên quan đến bất động sản đang khá trầm lắng. Các hồ sơ liên quan đến bất động sản chủ yếu là ủy quyền, làm thủ tục chỉnh lý bổ sung hồ sơ thế chấp vay vốn ngân hàng, đa phần là hồ sơ cũ.

Ngoài các yếu tố về tình hình kinh tế, thị trường thì một bộ phận người dân có tâm lý chờ cho hết tháng Giêng mới bắt đầu các giao dịch quan trọng về nhà đất”.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, số thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh được 192 tỷ đồng, bằng 175% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại địa bàn TP. Pleiku, số thu tiền sử dụng đất phát sinh từ hồ sơ lẻ trong dân, chủ yếu là hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất. Trong tháng 1, số thu tiền sử dụng đất là 47,3 tỷ đồng, tháng 2 là 21,03 tỷ đồng, giảm so với tháng trước do nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Trần Phan Quốc Chương-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-cho rằng: “Nếu xét về tổng thể thì số thu tiền sử dụng đất từ các hồ sơ lẻ trong dân có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế phần nào cho thấy, thị trường bất động sản vẫn đang trầm lắng trong 2 tháng đầu năm”.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư và doanh nghiệp môi giới bất động sản, vào thời điểm này, mặt bằng giá hợp lý để đầu tư hoặc có nhu cầu sở hữu thực sự. Ông Nguyễn Ngọc Thủy-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại-Dịch vụ bất động sản BBK (phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Mặc dù thị trường đang trầm lắng nhưng một số vị trí, khu vực bất động sản vẫn có khả năng thanh khoản, giao dịch nhỏ lẻ vẫn phát sinh đối với khách hàng có nhu cầu thực sự và có khả năng tài chính. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản trong năm 2024”.

Cũng theo ông Thủy, hiện nay, một số yếu tố ảnh hưởng tích cực đến thị trường bất động sản như các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, một số ngân hàng có chính sách liên kết hỗ trợ cho vay 3 bên đối với khách hàng có nhu cầu sở hữu nhà ở...

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null