Thí sinh Nam Định ngược dòng giành vòng nguyệt quế thứ 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm 22

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vũ Duy Thái (THPT Tống Văn Trân, Nam Định) đã tận dụng tốt cơ hội để rút ngắn khoảng cách về điểm số, rồi vượt lên giành chiến thắng trong cuộc thi tuần thứ hai Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Cậu trở thành học sinh đầu tiên của trường giành được vòng nguyệt quế Olympia.

Trận tuần 2 tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (phát sóng chiều 3/10) có bốn nhà leo núi đua tài, gồm: Lê Sỹ Hân (THPT Mê Linh, Hà Nội), Trần Hải Đăng (THPT Ngô Quyền, Ba Vì - Hà Nội), Vũ Duy Thái (THPT Tống Văn Trân, Nam Định) và Nguyễn Phúc Điền (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Hải Đăng vươn lên dẫn đầu với 60 điểm. Tiếp đến, Sỹ Hân 50 điểm, Duy Thái 30 điểm, Phúc Điền chưa có điểm.

Sang phần thi thứ hai Vượt chướng ngại vật, Duy Thái vươn lên cùng Hải Đăng dẫn đầu đoàn đua với 80 điểm. Sỹ Hân được 60 điểm; Phúc Điền vẫn chưa thể có điểm.

Trong phần thi Tăng tốc, Hải Đăng thể hiện tốc độ và chính xác, giành được 140 điểm. Duy Thái có thêm 90 điểm, Sỹ Hân được 80 và Phúc Điền có 50 điểm. Qua đó, Hải Đăng vươn lên dẫn đầu và tạo được khoảng cách với các thí sinh ở tốp sau.


 

Duy Thái đã ngược dòng chiến thắng trong phần thi cuối cùng của trận đấu.
Duy Thái đã ngược dòng chiến thắng trong phần thi cuối cùng của trận đấu.



Tuy nhiên, trận tuần thứ hai của Olympia đã có bước ngoặt, vị trí đầu đoàn đã thay đổi trong phần thi Về đích. Cụ thể, Hải Đăng có 220 điểm là thí sinh đầu tiên dự thi, lựa chọn hai câu có giá trị 20 điểm, nhưng không thành công trong việc cải thiện điểm số. Câu thứ hai, cậu để Duy Thái có được quyền trả lời và ghi điểm. Hải Đăng về chỗ với 200 điểm.

Duy Thái bước vào lượt thi với 190 điểm, lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu chỉ trả lời chính xác câu đầu tiên để nâng tổng điểm lên 210. Lúc này, Duy Thái hơn Hải Đăng chỉ 10 điểm.

Sỹ Hân có 140 điểm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 40 điểm và 20 điểm, chọn Ngôi sao hi vọng trong câu thứ hai. Cậu ghi được điểm trong câu đầu tiên để nâng tổng điểm lên 160 điểm.

Phúc Điền có 50 điểm, lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm, nhưng không thành công. Hải Đăng giành quyền trả lời câu thứ hai, nhưng không chính xác và bị trừ điểm. Phúc Điền về chỗ với 50 điểm.


 

 Duy Thái là nam sinh đầu tiên của trường Tống Văn Trân giành vòng nguyệt quế tuần
Duy Thái là nam sinh đầu tiên của trường Tống Văn Trân giành vòng nguyệt quế tuần


Kết quả, Vũ Duy Thái (THPT Tống Văn Trân, Nam Định) ngược dòng có được vòng nguyệt quế với 210 điểm. Duy Thái là học sinh đầu tiên của trường Tống Văn Trân giành chiến thắng trong cuộc thi tuần Olympia.

 

Trần Hải Đăng (THPT Ngô Quyền, Ba Vì - Hà Nội) về nhì với 190 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Lê Sỹ Hân (THPT Mê Linh, Hà Nội) 160 điểm và Nguyễn Phúc Điền (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) với 50 điểm.
Trần Hải Đăng (THPT Ngô Quyền, Ba Vì - Hà Nội) về nhì với 190 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Lê Sỹ Hân (THPT Mê Linh, Hà Nội) 160 điểm và Nguyễn Phúc Điền (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) với 50 điểm.

Trước Vũ Duy Thái, Trường THPT Tống Văn Trân (Nam Định) có nam sinh Dương Hoàng Quân tham gia trận thi tuần 1 tháng ba, quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 (Trận đấu phát sóng chiều 16/2/2020). Trong trận này, Dương Hoàng Quân về thứ ba với 100 điểm.


https://tienphong.vn/thi-sinh-nam-dinh-nguoc-dong-gianh-vong-nguyet-que-thu-2-cua-duong-len-dinh-olympia-nam-22-post1381751.tpo

Theo Tường Kha  (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.