Thi học sinh giỏi lớp 9: Tạo đà phát triển giáo dục mũi nhọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) lớp 9 được tổ chức hàng năm ở Gia Lai không chỉ tạo cơ hội để học sinh thể hiện trình độ, năng lực mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. 
Kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021 diễn ra vào ngày 4-4 vừa qua có 349 thí sinh đạt giải. Trong đó, TP. Pleiku là đơn vị dẫn đầu về số lượng với 57 em đạt giải. Góp phần lớn vào thành tích ấy, Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring) có 17 học sinh đạt giải (tăng 4 giải so với năm học trước) gồm: 1 giải nhất, 6 giải nhì, 5 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trước đó, tại kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp thành phố, học sinh của trường cũng xuất sắc mang về 42 giải.
Để đạt được thành quả đó, những năm gần đây, Trường THCS Nguyễn Du đã triển khai nhiều giải pháp đột phá trong công tác bồi dưỡng HSG. Theo thầy Nguyễn Anh Minh-Hiệu trưởng nhà trường, khi học sinh bước vào lớp 6, nhà trường đã tổ chức khảo sát để tuyển chọn thành viên cho các đội năng khiếu môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh để tiến hành bồi dưỡng. Đến năm học lớp 8, Ban Giám hiệu sẽ chỉ đạo tổ chuyên môn tiếp tục bổ sung thêm đội năng khiếu cho các môn còn lại; riêng môn Hóa học được tuyển vào học kỳ II năm lớp 8. Trên cơ sở này, nhà trường sẽ chọn ra các em tham gia vào đội tuyển thi HSG lớp 9 và tăng cường bồi dưỡng chuyên sâu.
“Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên cũng được chúng tôi đặc biệt chú trọng. Ngoài tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, Ban Giám hiệu còn yêu cầu những giáo viên giàu kinh nghiệm kèm cặp, hỗ trợ các thầy cô trẻ hơn nhằm tạo ra đội ngũ kế cận trong công tác bồi dưỡng HSG. Thuận lợi của trường là có một số giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG của thành phố. Họ sẽ lĩnh hội thêm kinh nghiệm giảng dạy từ các giáo viên trường bạn và truyền đạt lại cho thầy cô trong trường”-thầy Minh cho hay.
Một tiết học tiếng Anh tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà
Một tiết học tiếng Anh tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng HSG lớp 9 với môn Tiếng Anh, cô Võ Thị Hải An (Trường THCS Nguyễn Du) chia sẻ: “Hầu hết học sinh tham gia đội tuyển đều có nền tảng kiến thức khá vững. Vì vậy, giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn và khơi gợi niềm say mê học tập cho các em mọi lúc, mọi nơi. Tất nhiên, chúng tôi vẫn phải luôn nỗ lực tìm tòi những phương pháp hay để giúp học trò đạt kết quả tốt nhất”.
Năm học 2020-2021 là năm thứ 3 liên tiếp huyện Chư Prông cho thấy sự bứt phá về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Nếu ở kỳ thi năm trước, huyện dẫn đầu toàn tỉnh chỉ với 3 giải nhất thì năm nay số giải nhất đã tăng lên 8. Cùng với đó, huyện còn giành thêm 8 giải nhì, 14 giải ba và 7 giải khuyến khích.
Ông Lê Hồng Sơn-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông-phấn khởi nói: “Chúng tôi rất vui vì 3 năm liền đội tuyển HSG lớp 9 của huyện đều đạt được thành tích cao tại kỳ thi cấp tỉnh. Đáng chú ý, một số trường đã có sự vươn lên với nhiều giải cao như: THCS Ngô Quyền (xã Ia Ga), THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Băng), THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Bình Giáo)...
Đây là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành trong thời gian dài từ công tác tổ chức hội thảo, lựa chọn giáo viên, xây dựng chương trình bồi dưỡng đến theo dõi, phát hiện và tuyển chọn học sinh có năng khiếu vào đội tuyển. Ngoài ra, sau mỗi cuộc thi, Phòng còn tổ chức họp rút kinh nghiệm với hiệu trưởng các trường và đội ngũ giáo viên bồi dưỡng HSG, từ đó đề ra giải pháp cho những năm tiếp theo”.
3- Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 (năm học 2020-2021) của Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) đã gặt hái được nhiều thành tích cao tại kỳ thi cấp tỉnh. Ảnh: Mộc Trà.
Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) đã gặt hái được nhiều thành tích cao tại kỳ thi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Ảnh: Mộc Trà
Hàng năm, Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Prông) có khoảng 50 học sinh tham dự kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện, tỷ lệ đạt giải là 80%. Riêng năm học 2020-2021, nhà trường có 33 học sinh nằm trong đội tuyển HSG của huyện dự thi cấp tỉnh.
Thầy Hứa Như Bình-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Căn cứ vào thành tích của học sinh ở các năm học trước và kết quả thi HSG cấp trường, chúng tôi định hướng cho các em chọn môn học thích hợp. Công tác bồi dưỡng sau đó được triển khai liên tục trong 2 năm lớp 8 và lớp 9. Chương trình, nội dung bồi dưỡng được giáo viên biên soạn cụ thể, chi tiết cho từng khối lớp, có sự liên thông trong suốt các năm cấp THCS từ cơ bản đến nâng cao. Nhà trường cũng kịp thời tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao nhằm khích lệ tinh thần thi đua dạy và học trong toàn trường”.
Bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Kỳ thi chọn HSG lớp 9 là dịp để ngành Giáo dục và Đào tạo đánh giá công tác chỉ đạo chuyên môn, công tác bồi dưỡng HSG cũng như tinh thần sáng tạo, tự học, tự rèn của giáo viên và học sinh các trường THCS. Thông qua kỳ thi, ngành cũng sẽ chọn ra được những “hạt nhân” để bồi dưỡng, tạo nguồn cho đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Chủ trương một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và miễn phí SGK từ năm 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục.

Nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục

(GLO)- Bảo đảm một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc và miễn phí SGK từ năm 2030 là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tại Gia Lai, chủ trương này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và các nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (bìa phải) trao hoa và quyết định cho PGS.TS Nguyễn Quang Ngoạn-Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Tạm dừng quy hoạch, bổ nhiệm mới chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường. Đồng thời, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giám đốc, phó giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

(GLO)- Sáng 5-9, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hòa nhịp cùng không khí buổi lễ khai giảng đặc biệt chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã tạo khí thế khởi đầu và mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

(GLO)- Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hiện đại.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

null