Thêm 1 nạn nhân ở xã Ia Chía bị lừa đảo việc làm được giải cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-7, Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai-thông tin: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia giải cứu thành công thêm 1 nạn nhân ở xã Ia Chía (huyện Ia Grai) bị lừa đảo sang Campuchia làm việc.

 Nạn nhân Siu Blý (trú xã Ia Chía) được giải cứu thành công, đưa về Gia Lai. Ảnh: Hoành Sơn
Nạn nhân Siu Blý được cán bộ quân y Đồn Biên phòng Ia Chía kiểm tra sức khỏe trước khi bàn giao về địa phương. Ảnh: Hoành Sơn

Cụ thể, người được giải cứu tên Siu Blý (SN 1993). Nạn nhân này sa bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia từ ngày 12-6 và được giải cứu, đưa trở về xã Ia Chía an toàn trong sáng 7-7. Hiện chị Blý đang được cán bộ quân y Đồn Biên phòng Ia Chía kiểm tra sức khỏe trước khi bàn giao về địa phương.

Ở một diễn biến khác, trong sáng 7-7, Đồn Biên phòng Ia O đã tiếp nhận, bàn giao 5 nạn nhân cùng trú tại làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai) về địa phương là: Puih Đại (SN1998), Puih Môi (SN 2004), Ksor Jối (SN 2004), Puih Chiêu (SN 2003) và Ksor Gum (SN 1999) bị đối tượng Trần Quang Quyết (SN 2001, trú xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, Kon Tum) lừa qua Campuchia làm việc trong một sòng bài do người Trung Quốc quản lý. Trước đó, ngày 3-7, hai nạn nhân là Puih Thái (SN 1994) và Puih Phú (SN 2006, cùng trú tại làng Kloong) cũng đã được lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia giải cứu, đưa về địa phương vào ngày 4-7.

  Đồn Biên phòng Ia O bàn giao 5 nạn nhân bị lừa đảo qua Campuchia làm việc. Ảnh: Hoành Sơn
Đồn Biên phòng Ia O bàn giao 5 nạn nhân bị lừa đảo qua Campuchia làm việc. Ảnh: Hoành Sơn


Như vậy, cả 7 trường hợp ở làng Kloong bị đối tượng Trần Quang Quyết lừa qua Campuchia làm việc đã được lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia giải cứu thành công.
 

HOÀNH SƠN
 

 

Có thể bạn quan tâm