Từ khóa: thế hệ trẻ

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Gia Lai qua các “địa chỉ đỏ”

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Gia Lai qua các “địa chỉ đỏ”

(GLO)- Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động cho thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp trong tỉnh Gia Lai triển khai nhiều hoạt động hướng về cội nguồn, hành trình đến với các “địa chỉ đỏ”.
Kiểm tra việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên tại Tỉnh Đoàn Gia Lai

Kiểm tra việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên tại Tỉnh Đoàn Gia Lai

(GLO)- Sáng 14-9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiểm tra chuyên đề đối với Tỉnh Đoàn Gia Lai về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15-12-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên (gọi tắt là Kết luận số 05).
Tiếp nối mạch nguồn tri ân - Kỳ 2: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - Kỳ 2: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh

(GLO)- Bằng tất cả tình cảm, sự trân trọng và trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân đã cộng đồng trách nhiệm, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Những việc làm nghĩa tình, trách nhiệm này không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

(GLO)- Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai-đúc kết: Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được đổi mới ở cả nội dung lẫn hình thức. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đặc biệt chú trọng lan tỏa những tấm gương tốt, câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Các hoạt động đã góp phần khơi gợi cho thế hệ trẻ niềm tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc, đào tạo lớp thanh niên vừa “hồng“ vừa “chuyên“ chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Khi học sinh Pleiku "tìm về di sản"

Khi học sinh Pleiku "tìm về di sản"

(GLO)- “Tìm về di sản“ là sân chơi lý thú do Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức sáng 2-10 thu hút hàng trăm học sinh tham gia, cổ vũ. Với cách thức tổ chức sáng tạo, hấp dẫn, cuộc thi đã thiết thực giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào về vốn quý văn hóa của địa phương, đất nước.
Gia Lai: "Tiếp lửa" truyền thống cho thế hệ trẻ

Gia Lai: "Tiếp lửa" truyền thống cho thế hệ trẻ

(GLO)- Chọn các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh làm điểm đến, ngoài việc thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước, tổ chức Đoàn-Hội-Đội còn hướng tới giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ thanh thiếu nhi vươn lên trong học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương.
"Truyền lửa" cồng chiêng cho thế hệ trẻ

"Truyền lửa" cồng chiêng cho thế hệ trẻ

(GLO)- Với mong muốn tiếng cồng, tiếng chiêng mãi vang vọng trong các ngôi làng Jrai, huyện Chư Prông đầu tư kinh phí và mở nhiều lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là thanh thiếu nhi.
Nữ tiến sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học và ước mơ gieo mầm thế hệ trẻ

Nữ tiến sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học và ước mơ gieo mầm thế hệ trẻ

Sau nhiều năm công tác tại Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tiến sĩ Trương Vân Anh đã chuyển hướng sang nghề giáo và được bổ nhiệm vị trí Phụ trách Khoa Khí tượng Thủy văn - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, cô luôn hy vọng truyền cảm hứng, động lực để lớp trẻ hiểu và say mê theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.
Cần tôn tạo nơi thờ tự Anh hùng Kpă Klơng

Cần tôn tạo nơi thờ tự Anh hùng Kpă Klơng

(GLO)- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Klơng là niềm tự hào của cộng đồng người Jrai nói riêng và người dân tỉnh Gia Lai nói chung. Nơi thờ tự tại nhà riêng của ông rất cần được quan tâm đầu tư tôn tạo để trở thành “địa chỉ đỏ“ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.