Thầy giáo trẻ đam mê nghiên cứu khoa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với những thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn, thầy Hoàng Việt Trung (Trường THPT Plei Me, huyện Chư Prông) đã được bình chọn là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu toàn tỉnh năm 2019. 
Xuất sắc trong sự nghiệp “trồng người”
Liên tục 2 năm học 2018-2019 và 2019-2020, trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, 2 đề tài nghiên cứu của nhóm học sinh Trường THPT Plei Me đều đạt giải nhì. Đó là các đề tài: “Đánh giá thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai-nguyên nhân và giải pháp” và “Xây dựng cẩm nang truyện tranh phòng-chống tai nạn đuối nước cho học sinh lớp 5 ở huyện Chư Prông”. Người hướng dẫn 2 đề tài trên là thầy Hoàng Việt Trung (SN 1988), giáo viên môn Lịch sử kiêm Bí thư Đoàn trường THPT Plei Me.
 Thầy Hoàng Việt Trung (bìa trái) đang hướng dẫn học sinh làm đề tài khoa học kỹ thuật. Ảnh: H.Đ.T
Thầy Hoàng Việt Trung (bìa trái) đang hướng dẫn học sinh làm đề tài khoa học kỹ thuật. Ảnh: H.Đ.T
Trò chuyện cùng chúng tôi, thầy Trung cho biết: Anh sinh ra và lớn lên ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đỗ vào Trường Đại học Quy Nhơn. Năm 2010, anh tiếp tục học cao học. Hoàn thành chương trình, anh quyết định lên Gia Lai lập nghiệp. Năm học 2012-2013, anh Trung xin dạy hợp đồng tại Trường THPT Ia Ly (huyện Chư Pah). Năm 2014, anh thi đậu công chức ngành Giáo dục và Đào tạo, sau đó được phân công giảng dạy tại Trường THPT Plei Me. Về công tác tại đây khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng thầy giáo Hoàng Việt Trung đã thể hiện năng lực vững vàng ngay từ những ngày đầu. Anh luôn có ý thức học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp đi trước; nỗ lực phấn đấu, tìm tòi những kiến thức mới; trau dồi và đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, tạo cho học sinh sự hứng thú và niềm say mê đối với môn học.
Thầy Trung chia sẻ: “Với tôi, dạy học không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả con tim, khối óc, tấm lòng. Bác Hồ đã dạy: “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Vì vậy, ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi chính thức được đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, bản thân tôi luôn một lòng tận tụy với sự nghiệp “trồng người” mà mình đã chọn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách nghiên cứu sách báo, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp thông qua dự giờ, trao đổi chuyên môn; thậm chí là học ngay từ chính các em học sinh”. Chính từ suy nghĩ ấy mà các giờ giảng của thầy Trung luôn tạo được không khí hào hứng và say mê đối với học sinh.
Đam mê nghiên cứu khoa học
Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy Trung cũng tham gia nhiều đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, đạt nhiều kết quả thiết thực như “Một số biện pháp dạy và ôn tập môn Lịch sử lớp 12 ở trường phổ thông theo hình thức trắc nghiệm khách quan”. Đề tài này còn được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá đạt loại A. Khi áp dụng tại Trường THPT Plei Me, bước đầu đề tài đã mang lại kết quả khả quan. Cụ thể, năm học 2017-2018, khi chưa áp dụng đề tài này thì chỉ có 36,7% học sinh đạt điểm trên trung bình môn Lịch sử. Năm học 2018-2019, khi đưa đề tài được đưa vào triển khai thì con số này nâng lên thành 52%. Bên cạnh đó, thầy Trung còn có một đề tài khác cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá đạt loại A là “Xây dựng hệ thống câu hỏi tạo tình huống có vấn đề để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT”, qua đó giúp số học sinh đạt điểm từ trung bình đến khá-giỏi môn Lịch sử ở 2 khối lớp 11 và 12 tăng đột biến.
Không dừng lại ở đó, năm 2017, thầy Trung tiếp tục đạt giải ba cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. Cũng trong năm này, anh có công trình khoa học với tựa đề “Chính sách thu phục Bắc thành thời Gia Long đầu thế kỷ XIX” được đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam. Công trình này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá loại A.
Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Thế Hùng-Hiệu trưởng Trường THPT Plei Me-đánh giá rất cao vai trò của thầy giáo Hoàng Việt Trung trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học. Điều đáng ghi nhận là các công trình nghiên cứu của thầy Trung được áp dụng có hiệu quả trong thực tế dạy và học. Ngoài ra, thầy Trung còn là một Bí thư Đoàn trường năng động; nhiều phong trào của Đoàn trường do thầy Trung phát động đã trở thành điểm sáng của huyện và tỉnh.
 HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.