Mỗi người có 1 hành trình cống hiến khác nhau, nhưng tất cả đều chung một tinh thần học và làm theo lời Bác bằng hành động cụ thể, thiết thực.
“Thủ lĩnh” Đoàn tiêu biểu
Năng nổ, trách nhiệm, đầy sáng tạo và luôn sẵn sàng “đi trước, làm trước”-đó là những lời nhận xét đầy tin yêu mà đoàn viên thanh niên dành cho chị Quách Thị Thùy Trang-Bí thư Đoàn xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Chị tâm niệm: “Làm công tác Đoàn ở vùng dân tộc thiểu số không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà phải bằng hành động, sự gần gũi và uy tín của người cán bộ Đoàn”.
Từ suy nghĩ ấy, chị không ngừng tìm tòi cách làm mới, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích trong đoàn viên thanh niên. Tiêu biểu là hoạt động phối hợp trồng tuyến đường hoa ở làng Ia Gri, phát quang bụi rậm quanh khu vực núi lửa Chư Đang Ya-điểm du lịch nổi tiếng của địa phương; tổ chức bán áo gây quỹ tặng quà cho học sinh khó khăn; vẽ tranh tạo cảnh quan Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya… 3 năm đảm nhận vai trò “thủ lĩnh” Đoàn, chị Trang đã góp phần tạo dựng hình ảnh tổ chức Đoàn gần gũi, gắn kết lực lượng và khơi dậy tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ ở địa phương.

Đặc biệt, tháng 2-2025, chị đứng ra thành lập Câu lạc bộ “Kết nối yêu thương” với 20 thành viên, đặt mục tiêu kết nối nguồn lực xã hội để trao quà, hỗ trợ kinh phí cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đến nay, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều đợt tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương. Chị Trang còn là tấm gương tiêu biểu trong hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích thông qua việc đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư và 15 lần tham gia hiến máu nhân đạo.
Còn chị Nguyễn Thị Thanh Sen-Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện) mang đến Đại hội hình ảnh của một giáo viên trẻ tâm huyết. Chị đã vận động nguồn lực xã hội hóa để trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt với số tiền 9 triệu đồng/năm/học sinh. Từ năm học 2023-2024 đến nay, số tiền Đoàn trường vận động, kết nối để hỗ trợ học sinh được trên 100 triệu đồng.
Đồng thời, chị cùng Ban Chấp hành Đoàn trường duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Bán vé ẩm thực” tại các chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), chương trình “Xuân yêu thương”, thu được hơn 70 triệu đồng/năm học để kịp thời động viên, hỗ trợ nhiều học sinh.
Không dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, chị Sen còn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển kỹ năng sống, tinh thần nhân ái và sự sáng tạo của học sinh thông qua các hoạt động tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”. Dưới sự dẫn dắt của chị, phong trào Đoàn-Hội tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn ngày càng trở nên hấp dẫn, gần gũi, góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ.
“Bác Hồ từng căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, các hoạt động Đoàn được triển khai với nhiều hình thức nhằm giáo dục học sinh lòng yêu nước, ý thức tự học và tinh thần vì cộng đồng”-chị Sen bày tỏ.
Với sự nỗ lực trong công tác, chị Nguyễn Thị Thanh Sen được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương “Giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn-Đội trường học tiêu biểu cấp tỉnh” năm học 2024-2025; bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024; bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024.
Động lực để tiếp tục cống hiến
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh càng thêm phần thiêng liêng và ý nghĩa. Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã tham gia lễ báo công dâng Bác và được trao tặng Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”-phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình rèn luyện và cống hiến.
Bên cạnh đó, đoàn đại biểu cùng nhau dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác; tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh) nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, tri ân và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong số 7 đại biểu của tỉnh, anh Lê Văn Phúc-Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky là đại biểu được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ định tham dự Đại hội. Trước đó, vào năm 2020, anh Phúc đã được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI.
Nói về vinh dự này, anh Phúc cho hay: “Lần thứ 2 vinh dự được đeo trên ngực Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc, tôi vừa thấy tự hào, hạnh phúc vừa cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của bản thân là phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong các vai trò, nhiệm vụ được giao phó. Dù đóng góp của mỗi chúng ta có nhỏ bé, nhưng chỉ cần kiên trì và bền bỉ, từng việc làm tốt hôm nay sẽ chắp cánh cho sức mạnh cộng đồng ngày một lan tỏa”.
Là cán bộ Đoàn người dân tộc thiểu số vinh dự được tham gia Đại hội, chị Ksor H’Mrơn-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Tul (huyện Ia Pa) đã có một hành trình đáng nhớ. Chị H’Mrơn tâm sự: “Được tham dự Đại hội và nhận Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, tôi xem đây là cột mốc đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của mình. Đại hội lần này không chỉ là cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người mà là dịp để tôi được tiếp thêm lửa nhiệt huyết, để hiểu hơn về trách nhiệm của mình với tổ chức Đoàn, với quê hương”.

Trong 7 thanh niên của tỉnh vinh dự được tham gia Đại hội còn có các anh, chị: Kpuih HMin-Bí thư Chi Đoàn 18 (Đội cao su Hòa Bình, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông); Đặng Văn Đô-Vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Tâm-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trẻ TP. Pleiku, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ BaristBrewingCoffee.
7 thanh niên-7 hành trình cống hiến khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là tinh thần nhiệt huyết, nỗ lực hết mình trong công tác Đoàn, lao động và học tập. Tin tưởng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc và hành trình ý nghĩa tại thành phố mang tên Bác sẽ trở thành nguồn động lực để họ tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến nơi buôn làng, trường học, doanh nghiệp, góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.