Thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025 tại các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.

Các tổ kiểm tra có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng-chống thiên tai tại các địa phương, đặc biệt là việc xây dựng và triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2025. Trong đó, chú trọng các nội dung quan trọng: phương án sơ tán dân khi xảy ra bão, ngập lụt, sạt lở đất; kế hoạch đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới; kiểm tra, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin về số hộ dân, lực lượng tham gia, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các điểm sơ tán.

a2-kiem-tra.jpg
Xã miền núi Vĩnh Sơn có địa hình đồi núi hiểm trở, thường bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, gây ra sạt lở đất đá. Ảnh: Trọng Lợi

Các tổ cũng sẽ kiểm tra việc sử dụng Hệ thống Phòng-chống thiên tai tỉnh Gia Lai (https://thientai.gialai.gov.vn), gồm: quản lý tài khoản, phân quyền, khai thác các phân hệ và khả năng vận hành hệ thống khi có thiên tai xảy ra. Đồng thời, đánh giá mức độ sẵn sàng của địa phương trong việc sử dụng hệ thống này để giám sát, chỉ đạo ứng phó và báo cáo tình hình kịp thời.

Ngoài ra, các tổ còn kiểm tra việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác ứng phó với thiên tai, nhất là đối với các tình huống bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, rà soát công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều và đảm bảo dòng chảy thông thoáng trên sông, suối, kênh tiêu trước mùa mưa bão.

UBND tỉnh ấn định thời gian các tổ hoàn thành công tác kiểm tra trước ngày 15-9; gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20-9.

Tổ 1 do ông Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng; chịu trách nhiệm kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai ở các các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân, Kim Sơn; các phường: Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam và Bồng Sơn.

Các tổ kiểm tra đặc biệt quan tâm đến phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong trường hợp bão, áp thấp nhiệt đới (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Lợi

Các tổ kiểm tra đặc biệt quan tâm đến phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong trường hợp bão, áp thấp nhiệt đới (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Lợi

Tổ 2 do Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng; kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các xã: Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Bình Dương, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ, An Lương, Phù Mỹ Nam, Hội Sơn, Hòa Hội, Đề Gi, Cát Tiến, Xuân An, Ngô Mây và Phù Cát.

Tổ 3 do Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng; kiểm tra ở các phường: An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây; các xã: An Toàn, An Vinh, An Lão, An Hòa, Canh Liên, Vân Canh, Canh Vinh.

Tổ 4 do ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng; kiểm tra ở các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và các xã: Nhơn Châu, Tây Sơn, Bình Phú, Bình An, Bình Khê, Bình Hiệp, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null