Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại An Lão, Hoài Ân, Quy Nhơn và Vân Canh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 13.9, Tổ kiểm tra công tác PCTT tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024 do Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã về hai huyện An Lão và Hoài Ân kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc đề nghị lãnh đạo huyện An Lão sớm có những giải pháp tránh nguy cơ sạt lở cao ở một số khu vực trên địa bàn. Ảnh: N.T

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc đề nghị lãnh đạo huyện An Lão sớm có những giải pháp tránh nguy cơ sạt lở cao ở một số khu vực trên địa bàn. Ảnh: N.T

Tham gia Đoàn còn có đại diện Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc bày tỏ lo ngại về nguy cơ sạt lở đất khi có mưa bão tại thôn Trà Cong thuộc xã An Hòa, huyện An Lão. Ảnh: N.T

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc bày tỏ lo ngại về nguy cơ sạt lở đất khi có mưa bão tại thôn Trà Cong thuộc xã An Hòa, huyện An Lão. Ảnh: N.T

Tổ kiểm tra trực tiếp khảo sát thực tế một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Trà Cong (xã An Hòa) và tuyến đường tránh hồ chứa nước Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh của huyện An Lão. Tiếp đó, Đoàn đã về huyện Hoài Ân kiểm tra một số tuyến bờ sông đoạn từ thôn Mỹ Đức đến thôn Long Quang thuộc xã Ân Mỹ có nguy cơ sạt lở cao và một số công trình hồ, đập trên địa bàn huyện.

Các thành viên của Tổ cùng lãnh đạo huyện Hoài Ân kiểm tra tiến độ thi công tại hồ chứa Cây Điều trên địa bàn. Ảnh: N.T

Các thành viên của Tổ cùng lãnh đạo huyện Hoài Ân kiểm tra tiến độ thi công tại hồ chứa Cây Điều trên địa bàn. Ảnh: N.T

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo hai huyện, sau khi nghe các địa phương báo cáo và từ kết quả kiểm tra thực tế, các thành viên của Tổ kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương trong năm 2024. Dù vậy, Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc lưu ý, hai huyện tiếp tục tập trung rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng để xác định những khu vực có nguy cơ sạt lở, tích cực khảo sát sự an toàn hồ chứa, đê kè, quan tâm đến sự thông thoáng dòng chảy trên sông, các tuyến mương thoát nước, những nguy cơ gây ngập lụt. Kịp thời có phương án sửa chữa, gia cố liên tục, hiệu quả, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Triển khai tốt phương án di dời dân và riêng với huyện An Lão, trong trường hợp cần thiết, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành phương án “cấm đường” để tránh những sự cố đáng tiếc từ sự chủ quan lưu thông trên những đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao…

*Tổ kiểm tra công tác PCTT số 3 do Đại tá Võ Đức Nguyễn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc CA tỉnh làm tổ trưởng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác PCTT năm 2024 tại TP Quy Nhơn và huyện Vân Canh.

Tại TP Quy Nhơn, UBND thành phố đã chủ động 3 kịch bản sơ tán dân khi có bão, ngập lụt và sạt lở núi; 21 phường, xã cũng đã xây dựng và ban hành phương án PCTT và TKCN phù hợp. Chuẩn bị công tác PCTT theo phương châm “4 tại chỗ” với lực lượng ứng phó của thành phố là 1.857 người và lực lượng ứng phó thiên tai tại các xã, phường là 1.548 người.

Đối với những vùng trũng, thấp, khu vực có nguy cơ cao thường xuyên bị ngập úng lâu ngày, sạt lở đất, UBND thành phố vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, chất đốt, thuốc và các nhu yếu phẩm đủ dùng cho cả người và gia súc ít nhất 7 ngày. Riêng xã Nhơn Châu, UBND thành phố đã bố trí kinh phí cho UBND xã chủ động dự trữ 10 tấn gạo trước mùa mưa bão năm 2024…

Huyện Vân Canh cũng đã dự trù 3 phương án sơ tán dân theo kịch bản sơ tán dân do bão, do lũ và ứng phó với lũ quét, sạt lở đất; chủ động dự trữ lương thực gồm 1.257 gói lương khô; 25.640 gói mì tôm; 3.430 kg gạo; 1.150 kg thực phẩm và hơn 5400 chai nước uống đóng chai… UBND huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách cụ thể khu vực cần bảo vệ, số lượng vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu nhân lực. Có phương án khắc phục cụ thể đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở đất; bố trí phương tiện, thiết bị ứng trực tại địa bàn xung yếu được phân công trước khi bão đổ bộ hoặc có lũ trên mức báo động 3. Các địa phương cần khẩn trương tỉa cành cây, kiểm tra và có phương án gia cố cây xanh có nguy cơ gãy đổ; kiểm tra các công trình thoát nước, khơi thông dòng chảy trước ngày 30.9.

NGỌC TÚ - K.ANH 

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng chia sẻ lợi ích với khách hàng

Ngân hàng chia sẻ lợi ích với khách hàng

(GLO)- Hiện nay, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng lãi suất tiền gửi nhằm huy động vốn để cung cấp cho thị trường, đồng thời giảm lãi suất cho vay và cam kết tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn. Ðộng thái này mang lại nhiều lợi ích cho cả người vay lẫn người gửi.

Đức Long Gia Lai đề xuất dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng

Đức Long Gia Lai nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng

(GLO)- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (gọi tắt là Đức Long Gia Lai) được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.041 tỷ đồng.

Cùng với XTTM truyền thống, các chủ thể OCOP còn được hỗ trợ livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop. Ảnh: Vũ Thảo

Phấn đấu tăng doanh số qua kênh thương mại điện tử nhóm sản phẩm ưu tiên từ 15-20%/năm

(GLO)- Ngày 15-9-2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3952/QĐ-UBND thực hiện Kế hoạch tổng thể ứng dụng thương mại điện tử tại khu vực biên giới, miền núi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2027-2030, nhằm hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hẹp khoảng cách số tại các vùng, miền của tỉnh.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trong tỉnh tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp. Ðồng hành cùng hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ vốn, kiến thức, sinh kế, tạo thêm điểm tựa để phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

(GLO)- Livestream đang được các địa phương ở tỉnh Gia Lai tận dụng để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Không chỉ đưa hàng hóa đến gần người mua hơn, cách làm này còn giúp các hộ sản xuất từng bước làm quen với cách quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng trên môi trường trực tuyến.

null