Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Phù Mỹ và TX Hoài Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 16.9, Tổ kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024 do Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác PCTT ở huyện Phù Mỹ và TX Hoài Nhơn.

Tham gia Đoàn còn có đại diện Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc đề nghị huyện Phù Mỹ tiếp tục phân công người bám trực tiếp cơ sở và tìm kiếm thêm phương án ứng phó hiệu quả. Ảnh: N.T

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc đề nghị huyện Phù Mỹ tiếp tục phân công người bám trực tiếp cơ sở và tìm kiếm thêm phương án ứng phó hiệu quả. Ảnh: N.T

Theo báo cáo, huyện Phù Mỹ, TX Hoài Nhơn cùng toàn bộ xã, phường thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS, các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt phương án PCTT-TKCN năm 2024 trên địa bàn.

Huyện Phù Mỹ đã kiểm tra hiện trạng, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa; phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ An, UBND các xã ven biển thông tin thường xuyên diễn biến thời tiết cho chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển. Xây dựng 4 kịch bản ứng phó với bão, 3 kịch bản ứng phó với lũ. Đối với các dự án, công trình đang triển khai thi công, huyện phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, đề nghị đến 30.9.2024 phải tháo dỡ các đường công vụ, bờ quây thi công đảm bảo thông thoáng dòng chảy trong mùa mưa lũ.

Các thành viên của Tổ trao đổi, lắng nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ và phương án ứng phó khi có bão, lũ. Ảnh: N.T

Các thành viên của Tổ trao đổi, lắng nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ và phương án ứng phó khi có bão, lũ. Ảnh: N.T

Tại TX Hoài Nhơn, đặc biệt năm nay Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam triển khai trên địa bàn nên UBND thị xã đã tổ chức đi kiểm tra và có phương án khắc phục tình trạng ngập nước và lũ quét nếu xảy ra, nhất là các xã hướng tây như Hoài Châu, Hoài Sơn, Hoài Phú. Với cánh hạ lưu của sông Lại Giang, UBND thị xã xây dựng hai kịch bản ứng phó với lũ, trong đó chú trọng việc di dời dân. Còn đối với vùng bão sẽ đi qua gồm 6 phường ven biển, thị xã lên xong phương án di dời dân, chủ yếu di dời xen kẽ vào các nhà dân có điều kiện. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã phê duyệt xong phương án tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại cửa biển Tam Quan.

Các thành viên của Tổ đi kiểm tra thực tế tại Đập ngăn mặn An Mỹ (ở hai xã Mỹ Cát, xã Mỹ Chánh), Hồ Núi Giàu (xã Mỹ Tài); Hồ Giàn Tranh (xã Mỹ Hòa) của huyện Phù Mỹ; một số điểm có nguy cơ sạt lở đất ở khu phố Lại Khánh Tây (phường Hoài Đức), một số điểm xung yếu nguy cơ gây ngập lụt trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ở hai xã Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc và công tác phòng chống thiên tai ở Cảng cá Tam Quan của TX Hoài Nhơn.

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc kiểm tra công tác phòng chống thiên tai ở Cảng cá Tam Quan của TX Hoài Nhơn. Ảnh: N.T

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc kiểm tra công tác phòng chống thiên tai ở Cảng cá Tam Quan của TX Hoài Nhơn. Ảnh: N.T

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại huyện Phù Mỹ và TX Hoài Nhơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc nhấn mạnh, đây là hai địa phương ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp đến gần như tất cả loại hình thiên tai, không chỉ bão, lũ mà cả sạt lở đất. Hai địa phương đều có đội tàu tương đối lớn, hoạt động khắp cả nước nên khi bão vào biển Đông, ngay cả khi không vào Bình Định cũng vẫn có thể ảnh hưởng đến đội tàu thuyền của các địa phương. Ông đề nghị TX Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ phối hợp với lực lượng BĐBP và Sở NN&PTNT tăng cường tuyên truyền, đặc biệt kêu gọi tàu thuyền đến nơi tránh trú bão an toàn, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo không bị va đập, làm hư hỏng tàu thuyền. Cả hai địa phương đang có tuyến đường cao tốc đi qua, mặc dù tiến độ thi công rất tốt nhưng qua kiểm tra, một số đường công vụ thi công để vận chuyển vật tư đến thời điểm này chưa được khơi thông để đảm bảo dòng chảy. Ông cũng đề nghị TX Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hiệu quả hơn nữa để di dời người dân đến nơi an toàn, đảm bảo việc chèn chống nhà cửa, bảo vệ tài sản...

Nguồn: BTV

NGỌC TÚ

Có thể bạn quan tâm

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

null