Thái Lan tăng cường an ninh do căng thẳng leo thang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bối cảnh biểu tình rầm rộ diễn ra ở thủ đô Bangkok, Chính phủ Thái Lan đã áp đặt Luật an ninh nội địa (ISA) ở thủ đô và một số vùng lân cận nhằm kiểm soát tình hình an ninh.
 

Lực lượng an ninh Thái Lan bảo vệ Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok.
Lực lượng an ninh Thái Lan bảo vệ Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết luật trên có hiệu lực ở thủ đô Bangkok, tỉnh Nonthaburi, một huyện ở tỉnh Samut Prakarn và một huyện ở tỉnh Pathum Thani.

Thủ tướng Yingluck kêu gọi người biểu tình chấm dứt các cuộc tuần hành và chiếm trụ sở cơ quan nhà nước, đồng thời nhấn mạnh mọi người dân phải tuân thủ luật pháp.

Bà Yingluck cũng khẳng định chính phủ sẽ không sử dụng bạo lực để đàn áp biểu tình.

Theo luật an ninh nội địa, cảnh sát có quyền phong tỏa đường phố, ban bố lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người và tiến hành khám xét trong trường hợp cần thiết.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết ngày 26-11 người biểu tình phản đối chính phủ tiếp tục bao vây trụ sở nhiều bộ ngành Thái Lan, trong đó có trụ sở các bộ Nội vụ, Nông nghiệp, Giao thông, Thể thao và Du lịch, buộc các nhân viên làm việc tại đây phải rời đi.

Trước đó, ngày 25-11, Bộ Ngoại giao và Tài chính Thái Lan cũng bị đám đông biểu tình xâm nhập bất hợp pháp.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabut cho biết với luật ISA được áp dụng tại thủ đô Bangkok, người biểu tình đã vi phạm luật pháp khi xâm phạm trụ sở các cơ quan chính phủ.

Trong vài tuần qua, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối dự luật ân xá do chính phủ đề xuất.

Dự luật cho phép ân xá tất cả các đảng phái cũng như cá nhân bị bắt giữ liên quan đến các vụ bạo động đường phố kể từ năm 2004. Phe đối lập cho rằng mục đích chính của dự luật nhằm "xóa tội" cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Thượng viện Thái Lan ngày 11-11 đã bác bỏ dự luật này.

Những người ủng hộ ông Thaksin đã phản ứng mạnh về động thái này của Thượng viện, trong khi phe đối lập tiếp tục tiến hành biểu tình phản đối chính phủ đương nhiệm mà họ cáo buộc là "bị cựu Thủ tướng Thaksin chi phối".

Tại Washington, ngày 26-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Chính phủ Mỹ đặc biệt quan ngại tình trạng căng thẳng hiện nay tại Thái Lan.

Mỹ kêu gọi tất cả các bên ở Thái Lan kiềm chế, tuân thủ luật pháp, phản đối mọi hành vi gây xung đột bạo lực. Theo bà Psaki, việc chiếm giữ các cơ quan công quyền và tư nhân là "không thể chấp nhận được" và không thể giải quyết những bất đồng chính trị hiện nay.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.