Tên lửa Houthi xuyên lưới phòng không của Israel làm nhiều người ở Tel Aviv bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Israel thừa nhận đã không thể đánh chặn một "vật thể bay" được phóng từ Yemen tới Tel Aviv, làm ít nhất 16 người bị thương.

Trong một thông báo trên kênh Telegram ngày 21/12, quân đội Israel cho biết sau khi còi báo động vang lên ở miền Trung Israel trong thời gian ngắn, họ đã phát hiện một vật thể bay được phóng từ Yemen.

Theo thông báo, Lực lượng Không quân Israel (IAF) đã không thể đánh chặn tên lửa được phóng từ Yemen.

Sau đó xuất hiện báo cáo từ lực lượng cứu hộ Israel cho biết có ít nhất 16 người đã bị thương nhẹ trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Tel Aviv, chủ yếu do mảnh kính vỡ.

Đoạn phim của hãng tin Reuters từ Tel Aviv cũng cho thấy một vật thể bay ngang bầu trời cùng với một số tên lửa lao lên đánh chặn và tiếp theo là một tiếng nổ lớn.

Sau vụ tấn công, lực lượng Houthi tại Yemen xác nhận rằng họ đã phóng một “tên lửa đạn đạo siêu vượt âm ” có tên là “Palestine 2”, nhắm vào Tel Aviv.

Phát biểu trên truyền hình hôm 21/12, người phát ngôn Houthi, ông Yahya Saree cho biết: “Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu một cách chính xác, và các hệ thống phòng thủ cũng như đánh chặn đều thất bại”.

Về phần mình, trong một loạt bài đăng bằng cả tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái, ông Hezam al-Asad, thành viên Hội đồng Chính trị Tối cao của Houthi tại Yemen cho rằng việc tất cả các hệ thống phòng thủ Israel thất bại trong việc đánh chặn tên lửa Palestine 2 có nghĩa là “trái tim của kẻ thù không còn an toàn nữa”.

Ông Al-Asad cũng cho biết các tên lửa đánh chặn của Israel, vốn được kỳ vọng sẽ ngăn chặn vụ tấn công, đã thất bại và gây thêm thiệt hại.

“Không còn giá trị nào cho các hệ thống đánh chặn tiêu tốn hàng tỷ đô la nữa,” ông Al-Asad nhấn mạnh.

Theo Thành Nam/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null