Tây Ban Nha và thử thách cực đại trước người Pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Rạng sáng mai, trận bán kết đầu tiên của Euro 2024 sẽ diễn ra giữa 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha và Pháp. Đội bóng xứ sở đấu bò đang cuốn phăng mọi đối thủ trên hành trình trở lại đỉnh cao của châu Âu nhưng người Pháp sẽ không muốn là nhân vật phụ trong câu chuyện này.

Với chuỗi 5 trận toàn thắng, Tây Ban Nha đang nổi lên là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch Euro 2024. Trước khi giải đấu diễn ra, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Luis de la Fuente không được đánh giá quá cao nếu đặt lên bàn cân với những Anh, Pháp, Đức…Đặc biệt khi họ rơi vào bảng tử thần, nhiều người đã lo ngại về tấm vé đi tiếp với La Roja khi những giải đấu lớn gần đây họ đều bị loại từ khá sớm.

Tây Ban Nha sẽ phải đối đầu với thử thách rất lớn đến từ đội tuyển Pháp. Ảnh: UEFA

Tây Ban Nha sẽ phải đối đầu với thử thách rất lớn đến từ đội tuyển Pháp. Ảnh: UEFA

Nhưng sau tất cả, họ đã có mặt ở vòng đấu cho 4 đội mạnh nhất với lối đá cực kỳ thuyết phục. Nếu như ở vòng 1/8, họ chỉ phải gặp đội bóng có lần đầu tiên dự Euro như Georgia thì ở trận đấu với chủ nhà Đức tại tứ kết chính là màn khẳng định sức mạnh dõng dạc nhất.

Trước “Cỗ xe tăng” được chơi trên sân nhà, Tây Ban Nha có một thế trận lấn lướt. Họ không kiểm soát bóng vượt trội nhưng mỗi lần quyết định tăng tốc, các mũi công đều có thể tạo ra sự uy hiếp trực diện với khung thành đối phương. Trong tay HLV Luis de la Fuente sở hữu đôi cánh Nico Williams và Lamine Yamal có thừa tốc độ và sự biến hóa để họ có thể triển khai lối đá này.

Trước người Đức, đội bóng xứ sở Iberia cũng chứng tỏ mình có chiều sâu trong đội hình. Khi Pedri chấn thương, Dani Olmo sắm vai kép phụ song đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo để giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Tuy nhiên ở trận đấu đó Tây Ban Nha cũng bộc lộ ít nhiều những lỗ hổng nơi hàng thủ. Nhiều thời điểm họ lùi quá sâu về phần sân nhà và chịu trận trước sức ép của người Đức. Thậm chí nếu trọng tài người Anh Anthony Taylor có một góc nhìn khác và thổi quả phạt 11 m trong tình huống Cucurella để bóng chạm tay, kịch bản của trận tứ kết đã rẽ sang một hướng khác.

Ở trận bán kết, hàng phòng ngự của Tây Ban Nha cũng chịu thiệt thòi về nhân sự với việc Robin Le Normand và Dani Carvajal phải nhận án treo giò cho những thẻ phạt đã phải nhận.

Tây Ban Nha đang chơi thăng hoa ở kỳ Euro lần này. Ảnh: UEFA

Tây Ban Nha đang chơi thăng hoa ở kỳ Euro lần này. Ảnh: UEFA

Trong cỗ máy đang được vận hành của HLV Luis de la Fuente, mắt xích của một trung phong cũng không được đánh giá quá cao khi Alvaro Morata chưa bao giờ vươn tới đẳng cấp World Class. Mikel Oyarzabal cũng không phải là cái tên mà người Tây Ban nha có thể kỳ vọng trong khi Ferran Torres đang có màn trình diễn tương đối thất vọng dù đã được tạo điều kiện.

Đó sẽ là bài toán khó cho HLV Luis de la Fuente trước hàng thủ kiên cố bậc nhất ở kỳ Euro lần này. Trong 5 trận đấu đã qua, đội tuyển Pháp chỉ để thủng lưới 1 lần duy nhất. Bàn thua ấy đến từ chấm penalty ở trận đấu với Ba Lan.

Khác với các giải đấu lớn gần đây thường chơi bùng nổ với lối đá tấn công, HLV Didier Deschamp đã ưu tiên cho sự chặt chẽ và an toàn. Hàng thủ với sự lĩnh xướng của Saliba, Upamecano và sự xuất sắc của Mike Maignan đang làm nản lòng các chân sút của đối phương. Đây chắc chắn sẽ là thử thách thực sự cho Tây Ban Nha-đội bóng đang có hàng công mạnh nhất Euro 2024 với 11 bàn thắng.

Hàng thủ chắc chắn, song HLV Didier Deschamp chắc chắn chưa thể hài lòng với các chân sút của mình. Vua phá lưới World Cup 2022 Kylian Mbappe dường như đã đánh mất bản năng sát thủ của mình. Chấn thương mũi khiến anh trở nên mong manh và ngại va chạm. Trong khi những vệ tinh xung quanh anh cũng không có được phong độ cao. Ở cuộc đấu với Bồ Đào Nha, Pháp đã có không ít cơ hội ăn bàn nhưng không một lần nào họ xuyên thủng mành lưới của Diogo Costa.

Pháp đã vào bán kết với không ít những may mắn trên hành trình của mình. Ảnh: UEFA

Pháp đã vào bán kết với không ít những may mắn trên hành trình của mình. Ảnh: UEFA

Tây Ban Nha từng thống trị châu Âu ở 2 kỳ Euro liên tiếp 2008, 2012. Xen kẽ trong đó là chức vô địch World Cup 2010 để rồi rơi vào giai đoạn thoái trào cùng với trường phái tiqui-taka. Khi La Roja suy yếu, Pháp nổi lên là một thế lực lớn nhất của làng túc cầu thế giới với chức vô địch World Cup 2018 và 2 lần giành Á quân ở Euro 2016, World Cup 2022.

Ở giải này, Tây Ban Nha đang nuôi tham vọng giành lại ánh hào quang năm xưa. Và không ai xứng đáng hơn đội tuyển Pháp hùng mạnh sẽ như một tượng đài để “Những chú bò tót” xô đổ.

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng Pickleball nhí ở phố núi.

Ươm mầm tài năng pickleball nhí ở phố núi

(GLO)- Pickleball đang là môn thể thao thịnh hành hàng đầu ở phố núi, với nhu cầu tập luyện ở nhiều lứa tuổi, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên. Câu lạc bộ (CLB) Pickleball Junior Phạm Gia Khang là nơi hiếm hoi quy tụ những tay vợt nhí tài năng nhằm bồi dưỡng, ươm mầm cho tương lai.

Cơ hội cho Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử.

Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

(GLO)- Những bước đi đầu tiên trong việc số hóa hoạt động võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động chuyên môn, lưu trữ tư liệu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

null