Tàu sân bay Mỹ ở đâu lúc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoàn Cầu thời báo mới đây dẫn lời giới quan sát nhận định khoảng cách giữa tàu sân bay Mỹ và khu vực quân đội Trung Quốc tập trận ở Biển Đông cũng như sự liên quan giữa hai diễn biến này.

 Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt cùng hai chiến hạm Mỹ ở Thái Bình Dương hôm 15.1- Hải quân Mỹ
Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt cùng hai chiến hạm Mỹ ở Thái Bình Dương hôm 15.1- Hải quân Mỹ


Theo thông báo ngày 26.1 từ Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), một cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu, tức vịnh Bắc bộ, từ ngày 27-30.1. Thông báo được đưa ra sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt vào Biển Đông hôm 23.1 để thực hiện các hoạt động an ninh biển, bao gồm tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật giữa các đơn vị khác nhau.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt hoạt động gần bãi cạn Scarborough, thực thể tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc, vào ngày 25.1, sau khi tàu này vào Biển Đông từ eo biển Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines, theo tổ chức theo dõi tình hình Biển Đông SCSSSPI (Trung Quốc). Điều này có nghĩa tàu sân bay Mỹ khi đó cách khu vực quân đội Trung Quốc (PLA) tập trận hơn 1.000 km, theo Hoàn Cầu thời báo dẫn lời giới quan sát ngày 27.1.

Trong đó, một nhà phân tích quân sự, không muốn tiết lộ danh tính, nhận định với Hoàn Cầu thời báo rằng tuy PLA luôn theo dõi hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông, thông tin hiện nay cho thấy cuộc tập trận của PLA không liên quan tàu sân bay Mỹ.

Một chuyên gia quân sự khác của Trung Quốc, cũng không muốn tiết lộ danh tính, cho rằng cuộc tập trận quân sự của PLA cũng như hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông đã được lên kế hoạch trước và có thể mất thêm thời gian để xem chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được phản ánh trong các hoạt động quân sự, theo Hoàn Cầu thời báo.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ vào Biển Đông một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22.1 ký sắc lệnh ban hành Luật Hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh dùng vũ khí chống tàu nước ngoài trong cái gọi là vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1.2.2021, đã vấp phải chỉ trích và gây quan ngại.

Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null