Philippines lên tiếng sau khi Trung Quốc trao quyền nổ súng cho hải cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính phủ Philippines ngày 25.1 bày tỏ hy vọng các nước sẽ không làm gì để đẩy căng thẳng ở Biển Đông leo thang sau khi Trung Quốc ban hành luật cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào tàu nước ngoài.

 Tàu hải cảnh Trung Quốc (lớn) trong một lần so kè với tàu tiếp tế Philippines ở Biển Đông - Ảnh: Reuters
Tàu hải cảnh Trung Quốc (lớn) trong một lần so kè với tàu tiếp tế Philippines ở Biển Đông - Ảnh: Reuters


Phát ngôn viên tổng thống Philippines Harry Roque nhấn mạnh rằng tuy các nước có chủ quyền có thể thông qua các luật, nhưng việc này phải phù hợp với trách nhiệm của họ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), theo tờ The Philippine Star. Trung Quốc cũng là một bên tham gia UNCLOS.

“Theo luật quốc tế, việc sử dụng vũ lực nói chung bị cấm, ngoại trừ hai trường hợp ngoại lệ đã được xác định rõ. Bằng cách tự vệ, nếu có binh sĩ vũ trang xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc thì việc sử dụng vũ lực là cần thiết và tương xứng; và khi được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủy quyền”, ông Roque nhấn mạnh tại cuộc họp báo.


“Chúng tôi hy vọng không có quốc gia nào liên quan ở biển Tây Philippines sẽ làm tình hình tồi tệ hơn”, ông Roque cho hay. Biển Tây Philippines là tên Philippines dùng gọi vùng biển nước này tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông.

Ông Roque còn tái khẳng định nhu cầu cho ra Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). “Tuyên bố của tổng thống chúng tôi là chúng ta nên hoàn tất bộ quy tắc ứng xử và tất cả các bên tranh chấp ở biển Tây Philippines cần tuân theo bộ quy tắc đó”, phát ngôn viên Roque nhấn mạnh.

Chính phủ Philippines có phản ứng trên sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22.1 ký sắc lệnh ban hành Luật Hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh dùng vũ khí chống tàu nước ngoài trong cái gọi là vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1.2.2021.

Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.