Tàu chở hàng đâm đuôi tàu chở khách, 15 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cảnh sát địa phương cho biết vụ tai nạn đường sắt xảy ra khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào đuôi một đoàn tàu chở khách đang dừng ở bang Tây Bengal của Ấn Độ, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee mô tả vụ tai nạn đường sắt hôm nay 17.6 là "thảm kịch".

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại bang Tây Bengal (Ấn Độ) ngày 17.6.2024. Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại bang Tây Bengal (Ấn Độ) ngày 17.6.2024. Ảnh: REUTERS

Ông Abhishek Roy, một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở quận Darjeeling (Ấn Độ) nói rằng ít nhất 15 thi thể đã được kéo ra khỏi những toa tàu bị lật, theo Nikkei Asia. Các đội cứu hộ và lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đang làm việc để cứu hộ và hỗ trợ cho khoảng 30 nạn nhân khác và dọn dẹp các mảnh vỡ sau vụ việc. Đây là vụ việc mới nhất xảy ra với mạng lưới đường sắt của Ấn Độ, nơi vận chuyển hàng triệu hành khách mỗi ngày.

Bà Jaya Varma Sinha, Giám đốc điều hành Ban đường sắt Ấn Độ cho biết trong số những người thiệt mạng có người lái tàu chở hàng và một người bảo vệ trên tàu chở khách. Ông Sinha cho biết thêm, vụ tai nạn xảy ra sau khi tài xế tàu chở hàng phớt lờ tín hiệu và tông vào đuôi tàu tốc hành.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn với những người thiệt mạng trong vụ tai nạn và cho biết Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw đang trên đường tới hiện trường.

Các vụ việc tai nạn đường sắt đã từng diễn ra ở Ấn Độ. Vụ thảm kịch nhất xảy ra vào năm 1981 khi một đoàn tàu trật bánh trong lúc đi qua một cây cầu ở bang Bihar, khiến khoảng 800 người thiệt mạng. Đến tháng 6.2023, Ấn Độ tiếp tục chứng kiến khoảng 288 người đã thiệt mạng tại bang Odisha (Ấn Độ) trong một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 đoàn tàu.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null