Tập huấn, bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 17-4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Gia Lai và TP. Pleiku năm 2023.

Tham dự và phát biểu khai mạc có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Tham dự lễ khai mạc về lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng thời là lãnh đạo Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ, có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy . Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập TP. Pleiku năm 2023.

Quang cảnh buổi tập huấn tại trụ sở Tỉnh ủy dành cho Khối Đảng, HĐND, Mặt trận, đoàn thể. Ảnh: Huy Bắc

Quang cảnh buổi tập huấn tại trụ sở Tỉnh ủy dành cho Khối Đảng, HĐND, Mặt trận, đoàn thể. Ảnh: Huy Bắc

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 tập huấn, bồi dưỡng nội dung chung gồm: hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; thông tin một số tình hình quốc tế, trong nước và trên địa bàn Quân khu liên quan đến quốc phòng-an ninh. Đồng thời, các đại biểu được chia thành 2 khối: Khối Đảng, HĐND, Mặt trận, đoàn thể và Khối Chính quyền (UBND và các sở, ngành của tỉnh) để được hướng dẫn, bồi dưỡng cụ thể, chi tiết.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5-nhấn mạnh: Đợt tập huấn, bồi dưỡng diễn tập KVPT tỉnh, TP. Pleiku sẽ giúp cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, thành phố nắm vững những nội dung chính trong ý định diễn tập; tổ chức, phương pháp và hành động của các vai chính trong diễn tập KVPT tỉnh, thành phố; làm cơ sở để triển khai công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null