Tạo sân chơi cho trẻ em biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nếu như thời điểm này của năm trước, nhiều phụ huynh ở huyện Đức Cơ còn đang lo lắng, thậm chí chạy đôn chạy đáo tìm các điểm an toàn để gửi con trong những ngày hè, thì năm nay, họ đã phần nào an tâm hơn với các sân chơi lành mạnh, các hoạt động bổ ích đang được diễn ra trên địa bàn huyện.

Sự xuất hiện các khu vui chơi do tư nhân xây dựng ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) đã phần nào đáp ứng nhu cầu của các em nhỏ trên địa bàn trong những ngày hè. Một trong những điểm vui chơi được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình là các hồ bơi nhân tạo. Được xây dựng khá quy mô bài bản với tổng diện tích 2.000 m2, hồ bơi của khu vui chơi Long Khánh (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty) đi vào hoạt động chỉ mới vài tháng nhưng trung bình mỗi ngày, hồ bơi này thu hút khoảng 200 lượt người tới thư giãn; ngày cao điểm số lượt người có thể tăng gấp đôi.

 

Các em thiếu niên, nhi đồng xã Ia Dom tham gia giải bóng đá do huyện tổ chức. Ảnh: A.N
Các em thiếu niên, nhi đồng xã Ia Dom tham gia giải bóng đá do huyện tổ chức. Ảnh: A.N

Cùng với hồ bơi ở Công viên huyện, hồ bơi Long Khánh đang được nhiều phụ huynh lựa chọn để đưa con em tới vui chơi và tham gia học các kỹ năng bơi lội. Bà Hoàng Thị Thủy (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty) chia sẻ, từ lâu bà đã mong con gái mình biết bơi để có thể tự bảo vệ bản thân. Vì thế, ngay từ đầu kỳ nghỉ hè năm nay, bà đã đăng ký cho con tham gia một khóa học bơi tại hồ bơi Công viên huyện. Chỉ sau một tuần học, con gái bà có tiến bộ rõ rệt. Bà Thủy cảm thấy rất vui và yên tâm.

Bên cạnh các khu vui chơi thì các lớp học năng khiếu như học đàn, học vẽ và các lớp rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là các lớp võ cũng được nhiều phụ huynh ở huyện Đức Cơ đăng ký cho con em mình tham gia. Hiện trên địa bàn huyện Đức Cơ đang duy trì được 12 lớp học các môn: Võ Cổ truyền, Vivonam và Teakwondo. Năm nay, các lớp võ được mở ở cả những xã vùng sâu, vùng xa nên bước vào hè, số lượng võ sinh đăng ký học tăng lên khá nhiều. Em Trần Thái Anh (võ sinh lớp Teakwondo ở xã Ia Dơk) chia sẻ, ban đầu em đi học theo ý của bố mẹ, nhưng khi được thầy chỉ dạy và truyền động lực, em thấy rất thích bộ môn này. Em sẽ cố gắng luyện tập để có thêm sức khỏe và để tự vệ trong cuộc sống.

Hầu hết những khu vui chơi, các dịch vụ giải trí ngày hè cho trẻ em hiện chỉ mới có ở trung tâm huyện. Còn đối với các xã vùng sâu, vùng xa, sân chơi cho trẻ em còn thiếu thốn. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu của kỳ nghỉ hè,  nhiều địa phương ở huyện Đức Cơ đã khai mạc hoạt động hè với các hình thức phong phú, đa dạng như giao lưu văn nghệ, tổ chức những trò chơi dân gian, các hoạt động mang tính tập thể thu hút đông đảo các em tham gia. Anh Trương Công Nam-Bí thư Đoàn cơ sở xã Ia Din, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã, chia sẻ: Ia Din đã tổ chức thành công hội thi kỹ năng Đoàn-Đội lần thứ II năm 2017 vào cuối tháng 6 vừa qua. Hiện tại, cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí” cũng đang được đông đảo các bậc phụ huynh trong xã quan tâm và đăng ký cho con em tham gia. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các em trong những ngày hè.

Theo bà Đoàn Thị Bình-Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Ia Dom: Mùa hè năm nay, xã đón nhận khoảng 1.000 em học sinh, sinh viên về sinh hoạt. Trên địa bàn xã tuy có các sân chơi, sân đá bóng, những khuôn viên rộng nhưng các khu vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh thì còn rất ít. Vào những ngày hè, các em thường theo cha mẹ vào rẫy phụ giúp gia đình hoặc về thăm quê; một số em đi tắm sông, tắm suối hoặc ra các điểm internet chơi game. Từ thực trạng trên, Ban Chỉ đạo hoạt động hè của xã đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực theo chủ đề, chủ điểm và ít nhất 1 tháng sẽ tổ chức 2 lần cho trẻ em ở các thôn, làng tham gia.

Mặc dù còn những khó khăn nhưng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương cùng với sự xuất hiện của các khu vui chơi, giải trí lành mạnh trên địa bàn, hy vọng rằng trẻ em trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ sẽ có một mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích.

An Nhiên

Có thể bạn quan tâm

Fanpage “Cát Tài quê hương” cùng Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên hỗ trợ 69,1 triệu đồng cho 21 hộ dân xã Đề Gi có hoàn cảnh khó khăn, bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số 13, hiện chưa thể khắc phục.

Chung tay dựng lại những mái nhà ở quê hương

(GLO)-Ít giờ sau khi cơn bão số 13 quét qua, hình ảnh mái tôn bị cuốn phăng, tường gạch đổ nát tại xã Cát Tài cũ (nay là xã Đề Gi) liên tục được chia sẻ. Hiểu nỗi khổ của người dân, Fanpage “Cát Tài quê hương” đã trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn, chưa thể khắc phục.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 8-11, ông Mai Tiến Dũng (46 tuổi, trú tại phường Bình Định) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã kịp thời cứu cha mẹ của ông (đều đã trên 70 tuổi) ra khỏi căn nhà bị sập do cơn bão số 13.

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

(GLO)- Hàng ngàn cây xanh đổ ngã, mái tôn móp méo, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề... là những thiệt hại bước đầu được các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đêm qua (6-11). 

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

null